Tuyến đường ngọn Trà Lồng cần được đầu tư

25/01/2022 | 09:23 GMT+7

(HG) - Theo người dân sinh sống trên tuyến đường ngọn Trà Lồng, ở ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tuyến đường này được Nhà nước và Nhân dân cùng làm từ năm 1996. Tuyến đường đã hư hỏng nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa rất nguy hiểm cho người dân trong việc đi lại, cũng như vận chuyển hàng hóa.

Người dân đang giặm vá phần bị hư hỏng ở dưới chân cầu.

Ông Võ Văn Năng, Giám đốc Hợp tác xã dưa hấu VietGAP, ở ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, cho biết tuyến đường ngọn Trà Lồng có chiều dài 1,5km, nối liền tuyến cửa chùa ở ấp 6, xã Vị Thủy và thông ra tuyến lộ kênh xáng Nàng Mau ra chợ Vịnh Chèo, xã Vĩnh Thuận Tây. Tuyến đường này giờ hư hỏng nặng và có cây cầu trước đây bắc cao để cho các ghe chở lúa ra vào thuận lợi, tuy nhiên hiện nay hai bên chân cầu bị sụp lún, cộng với đường hư nên rất nguy hiểm.

Người dân sinh sống dọc tuyến đường ngọn Trà Lồng thiết tha yêu cầu ngành chức năng, địa phương sớm giặm vá hay đầu tư mới để tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương.

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>