Hậu Giang có hơn 150.000ha đất sản xuất nông nghiệp đối diện với nguy cơ bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn
(HG) - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa khô năm 2023-2024, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, tương đương với năm 2020-2021, trong thời kỳ cao điểm (khoảng tháng 2 đến tháng 4 năm 2024) có thể xảy ra thiếu nước ngọt cục bộ, xâm nhập mặn vào sâu các cửa sông; từ đó làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân trong mùa khô.
UBND tỉnh đề nghị các địa phương có vùng nằm trong diện nguy cơ bị hạn hán và xâm nhập mặn phải chuẩn bị tốt kế hoạch phòng, chống và biện pháp khắc phục hiệu quả.
Riêng tại Hậu Giang, ngành chức năng tỉnh dự báo toàn tỉnh có khoảng 150.000-170.000ha đất sản xuất nông nghiệp đối diện với nguy cơ bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn. Trong đó, vùng nguy cơ bị hạn hán có tổng diện tích ước tính là khoảng 90.000ha đến 110.000ha, bao gồm: vụ lúa Đông xuân 2023-2024, vụ lúa Hè thu 2024 và diện tích cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản ở huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, một phần huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy. Còn vùng nguy cơ bị xâm nhập mặn có tổng diện tích ước tính là khoảng 50.000ha đến 60.000ha, bao gồm: vụ lúa Đông xuân 2023-2024, vụ lúa Hè thu 2024 và diện tích cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản ở huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy, một phần huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Về vùng có nguy cơ thiếu nước ngọt trong sinh hoạt cho người dân chủ yếu tại huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh do ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh đề nghị các địa phương có vùng nằm trong diện nguy cơ bị hạn hán và xâm nhập mặn phải chuẩn bị tốt kế hoạch phòng, chống và có biện pháp khắc phục nhằm hạn chế thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch mở rộng phát triển tuyến ống cấp nước nhằm cung cấp nước sạch cho người dân trong những tháng ảnh hưởng hạn hán, mặn trên địa bàn tỉnh.
Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC
- Hơn 700ha lúa Hè thu bị chuột tấn công
- Khóm Cầu Đúc tăng gần 2.000 đồng/trái
- Doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu nông sản hơn 334.100 tấn
- Giá mít Thái giảm mạnh
- Báo Hậu Giang: Điểm tin
- Trên 28,4 tỉ đồng cho vay các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
- Đại biểu Quốc hội: Không để tình trạng kéo dài trong giải quyết kiến nghị của cử tri
- 10 năm Luật Hòa giải ở cơ sở: Hóa giải mâu thuẫn, thắt chặt hơn tình làng, nghĩa xóm
- Huyện Vị Thủy: Khen thưởng đột xuất cho 9 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua
- Sao lại hình thức?
- “Đường hoa, nhà sạch” làm đẹp quê hương
- Chung sức, đồng lòng giúp nông thôn bừng sáng
- Đẩy nhanh tiến độ hai dự án lĩnh vực thể thao, văn hóa