“Đường hoa, nhà sạch” làm đẹp quê hương

23/11/2023 | 09:22 GMT+7

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh thực hiện mô hình “Đường hoa, nhà sạch”. Mô hình không chỉ lan tỏa trong cộng đồng dân cư, tạo cảnh quan đẹp cho nhiều tuyến đường quê mà còn xây dựng nếp nhà ở mỗi hộ gia đình.

Mô hình “Đường hoa, nhà sạch” tại ấp 7, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.

Mướt mắt với những tuyến đường hoa xanh, sạch, đẹp

Dọc theo tuyến đường ấp Đông Bình, xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, người dân qua lại phải trầm trồ khen sự xanh tươi, mướt mắt của dãy hàng rào bông trang được cắt tỉa gọn gàng, thẳng tắp hai bên đường. Bà Đặng Thị Út, ở ấp Đông Bình, xã Tân Thành, chia sẻ: “Hàng rào này được gia đình trồng khoảng 3 năm, thân cây lên cao vừa tầm, sau khi cắt tỉa, hoa ra đỏ tươi rất đẹp, ai thấy cũng khen. Giờ không cần chị em đến vận động, hễ thấy chồi non lên nhiều là tôi và các con lại ra cắt tỉa, rồi tranh thủ dọn dẹp cỏ, phát quang các cây cối xung quanh nhà, trước ngõ... tránh che khuất tầm nhìn người đi lại”.

Xác định làm đẹp tuyến đường quê cũng là góp phần làm đẹp cho khuôn viên gia đình, nên khi phụ nữ xã phát động mô hình “Đường hoa, nhà sạch”, gia đình bà Út tham gia nhiệt tình. Hưởng ứng mô hình này, không chỉ tuyến đường ấp Đông Bình xanh, sạch, đẹp mà nhiều tuyến đường khác đi qua địa bàn các ấp trong xã cũng ngập tràn sắc hoa. Bà Lê Thị Minh Trang, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thành, cho hay: “Đa phần chị em trồng hàng rào bằng cây bông trang, chuỗi ngọc, bướm hồng... Bởi các loại cây này dễ trồng, dễ chăm sóc”.

Là một trong 8 tuyến đường được Hội LHPN tỉnh chọn triển khai, thực hiện mô hình, tuyến đường ở ấp 7, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy gây ấn tượng đẹp với mọi người. Bởi tuyến đường này, được chị em phụ nữ ấp chăm chút, tỉ mỉ thiết kế trồng xen giữa cây chuỗi ngọc xanh tươi là hàng cây huyết rồng đỏ thắm, kết hợp với hoa quỳnh anh vàng ánh theo từng hàng thẳng tắp. Bà Trương Thị Kim, ở ấp 2, xã Vĩnh Thuận Tây, cho biết, mỗi ngày chạy xe qua lại, thấy đường sá thông thoáng, hàng rào cây xanh từng gia đình ở ấp 7 xanh, sạch, đẹp khiến bà thích thú.

“Tôi cũng về chăm chút lại hàng rào cây xanh nhà mình, bỏ chút thời gian nông nhàn để cùng nhau làm đẹp làng quê. Thấy chi hội phụ nữ ấp tuyên truyền “4 sạch”, gia đình tôi cũng xây dựng hố rác phía sau nhà để phân loại rác thải. Tôi cũng thường dạy con gái cách sắp xếp, trang trí nhà cửa trong ngoài, chăm sóc vườn tược gọn gàng... Cùng nhau làm, các thành viên gia đình tôi quan tâm nhau và chia sẻ với nhau về cuộc sống nhiều hơn trước”, bà Kim bộc bạch.

Mô hình ngày càng lan tỏa hiệu quả trong cộng đồng

Từ mô hình “Đường hoa, nhà sạch”, ý thức người dân cũng nâng dần. Họ quan tâm hơn đến cảnh quan xung quanh, chủ động xây dựng nếp nhà. Bà Nguyễn Thị Như Kiều, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vị Thủy, cho rằng: “Thực hiện mô hình, chúng tôi triển khai cụ thể các tiêu chí xây dựng đường hoa, nhà sạch để hộ dân nắm rõ và cùng chung tay thực hiện. Đồng thời, lồng ghép việc vận động người dân thực hiện nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Gia đình 5 có, 4 sạch”... Đến nay, 100% các xã, thị trấn trong toàn huyện đều thực hiện mô hình”.

Triển khai, thực hiện mô hình, Hội LHPN tỉnh đề ra mục tiêu xây dựng ít nhất 20 tuyến “Đường hoa, nhà sạch” tại các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hoặc ở khu vực đô thị, mỗi tuyến có chiều dài tối thiểu 2km. Trong đó, Hội LHPN tỉnh chọn 8 tuyến đường xây dựng mô hình “Đường hoa, nhà sạch”. Trên mỗi tuyến đường ở 8 huyện, thị xã, thành phố được chọn thực hiện mô hình sẽ hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, ủ phân compost từ rác hữu cơ, trồng cây xanh, tặng thùng ủ phân compost, sọt rác…

Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, mỗi đơn vị thực hiện 1 tuyến đường; Hội LHPN cấp huyện chọn 10 tuyến đường, trong đó, mỗi đơn vị 1 tuyến đường, riêng huyện Phụng Hiệp và Châu Thành thực hiện ở mỗi đơn vị 2 tuyến đường. Cùng với đó, các hội cơ sở triển khai rõ ràng, cụ thể tiêu chuẩn “Đường hoa”, là đảm bảo đường thông, hè thoáng, không có hộ gia đình lấn chiếm hành lang lộ giới, che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đường có hoa kiểng hoặc hàng rào cây xanh liền tuyến.

Ở tiêu chuẩn “nhà sạch” là vận động người dân thực hiện các tiêu chí “4 sạch” theo mô hình “Gia đình 5 có, 4 sạch”, gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sạch vườn. Bà Nguyễn Thị Phụng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Ngã Bảy, chia sẻ: “Ngoài xây dựng tuyến đường đẹp gắn với thực hiện Đề án Hậu Giang xanh, chúng tôi còn tập trung cho xây dựng tiêu chuẩn “nhà sạch”. Các xã, phường đã tổ chức ra mắt các mô hình: “Gia đình 5 có, 4 sạch”, “Phân loại xử lý rác thải tại nguồn”, “Khu vực 5 không, 3 sạch toàn diện”, “Khu dân cư phân loại rác thải”.

Hội cơ sở cũng tăng cường tuyên truyền, đa dạng bằng nhiều hình thức thu hút hội viên thực hiện các mô hình mới, hiệu quả để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thành phố Ngã Bảy hiện có 6 tuyến đường đẹp tại 6/6 xã, phường, với sự tham gia của 331 hộ gia đình. Qua đó, trồng được 4.900 cây bông trang và cây bướm hồng ở các tuyến đường này, với chiều dài 8,2km. Hội còn vận động hỗ trợ 826 sọt nhựa (mỗi hộ 2 sọt) giúp dễ dàng phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình; cấp phát hơn 100 tờ rơi về phân loại rác thải tại nguồn...          

Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho hay, mô hình “Đường hoa, nhà sạch” là mô hình được tập trung chỉ đạo các hội cơ sở thực hiện đảm bảo chất lượng, để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. Đây cũng là mô hình thiết thực của Hội LHPN các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát, đến nay, mô hình tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từng người, từng gia đình, xóm, ấp, khu vực, xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đều nâng cao được ý thức tự giác, chủ động xây dựng “Đường hoa, nhà sạch”.

“Có thể thấy, việc triển khai, thực hiện các hoạt động từ mô hình “Đường hoa, nhà sạch” đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm trong xây dựng nếp nhà của nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh”, bà Tiên nhấn mạnh.

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>