Nhiều kết quả nổi bật từ chiến dịch quan trọng

02/01/2024 | 09:20 GMT+7

Chiến dịch truyền thông vận động sinh đủ 2 con lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2023, đã khép lại với nhiều kết quả nổi bật, mang lại những chuyển biến tích cực cho công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch đã nỗ lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số cho người dân trên toàn địa bàn tỉnh.

Mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Ở tuổi 39, chị Thạch Thị Gi., ở ấp 1, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, mới mang thai lần thứ hai. Do không đi khám sàng lọc trước sinh, nên ở lần mang thai trước, chị không thể phát hiện sớm việc đứa con đầu lòng của mình bị mắc bệnh bẩm sinh. Lần này, nhân chiến dịch được tổ chức tại địa phương, chị chủ động tham gia khám sàng lọc sơ sinh và theo dõi sức khỏe thai nhi. “Sau khi khám và nhận được kết quả con khỏe mạnh, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Giờ chỉ mong sinh nở thuận lợi để gia đình có thêm tiếng trẻ con”, chị Gi. tâm sự.

Chị Gi. chỉ là một trong số rất nhiều đối tượng đã tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số trong chiến dịch năm 2023, được triển khai từ ngày 1-7 đến ngày 30-9 trên toàn địa bàn tỉnh. Chiến dịch đã khám sức khỏe trước kết hôn cho 637 cặp nam, nữ đăng ký kết hôn lần đầu; sàng lọc trước sinh cho 622 phụ nữ mang thai và sàng lọc sơ sinh cho 1.432 trẻ. Tất cả đều đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra. Nhờ sàng lọc sơ sinh, đã phát hiện 26 trẻ có nguy cơ cao thiếu men G6PD, được quản lý và tư vấn vận động tham gia chẩn đoán xác định bệnh.

Thực hiện chiến dịch, toàn tỉnh có 114.877/116.286 người cao tuổi được khám sức khỏe, đạt 98,79%, vượt 4,79% so với chỉ tiêu giao. Trong đó, có 112.779 người cao tuổi được siêu âm chẩn đoán, tầm soát các bệnh lý như đái tháo đường,  tim mạch,… Qua đó, có 45,08% người cao tuổi mắc bệnh được phát hiện mới. Xác định được tỷ lệ mắc bệnh mạn tính chung ở người cao tuổi là 70,26%. Chiến dịch còn vận động được 65.237/68.201 người cao tuổi từ 60-79 tuổi tham gia bảo hiểm y tế, đạt 95,65%, vượt 2,65% so với chỉ tiêu giao.

Chiến dịch đã khám phụ khoa cho 108.520/115.090 phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng trên địa bàn tỉnh, đạt 94,29%. Trong đó, có 4.264  phụ nữ là cán bộ, công chức, viên chức; 10.214 phụ nữ là công nhân, người lao động tại các khu, cụm, tiểu thủ công nghiệp. Qua khám phụ khoa, đã phát hiện và điều trị cho 27.446 phụ nữ mắc bệnh. Trong chiến dịch, có 53.130/44.782 người đã áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 118,64%.

Góp phần thực hiện tốt công tác dân số và phát triển

Trong chiến dịch, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh đã cấp 107 băng rôn và 1.250 áp phích để treo tại các trục đường chính trên địa bàn tỉnh, huyện, xã. Phối hợp với Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện các chuyên trang, chuyên đề về dân số. Tổ chức 404 cuộc tập huấn, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, ra mắt và duy trì sinh hoạt mô hình với gần 16.000 lượt người tham dự.

Chiến dịch chú trọng truyền thông vận động tăng sinh. 10.799 cặp vợ chồng dưới 35 tuổi chưa sinh con hoặc có 1 con được tuyên truyền, vận động sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; 30.948 nam, nữ thanh niên có nhu cầu được tư vấn phòng tránh vô sinh; 1.488 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ vô sinh, hiếm muộn được tư vấn phòng tránh vô sinh, hỗ trợ sinh sản. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, 100% xã, phường, thị trấn đã triển khai tuyên truyền, vận động thanh niên kết hôn trước 30 tuổi. Qua đó, có 106.443 nam, nữ thanh niên chưa kết hôn được tuyên truyền, vận động kết hôn trước 30 tuổi.

Kết quả, chiến dịch đã thực hiện đạt, vượt 7 nhóm chỉ tiêu với 19 chỉ tiêu cụ thể. Qua đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân số và phát triển của từng địa phương. Ông Lê Thành Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Qua chiến dịch, các chỉ tiêu sàng lọc sơ sinh, sàng lọc trước sinh, đặc biệt là khám sức khỏe cho người cao tuổi đạt hiệu quả rất cao, được người dân hưởng ứng và xem đây là hoạt động thiết thực để nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh, chỉ đạo: “Sở Y tế tăng cường công tác giám sát nâng chất lượng cung cấp dịch vụ lưu động trong thời gian tổ chức chiến dịch tại địa phương. Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các ngành có liên quan để xây dựng cơ chế phối hợp trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân, lao động, tổ chức các hoạt động truyền thông dân số và phát triển. Ban chỉ đạo dân số và phát triển huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp trung tâm y tế chủ động khắc phục khó khăn, hạn chế trong chiến dịch năm 2023, chuẩn bị cho chiến dịch năm 2024 đạt hiệu quả cao hơn”.

Bài, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>