Thiết thực mô hình chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ

12/06/2023 | 10:17 GMT+7

Từ năm 2018 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Ngã Bảy phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường đến khảo sát và duy trì thực hiện mô hình “Hỗ trợ cây, con giống”, góp phần nâng cao đời sống, giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác.

Mô hình nuôi lươn không bùn của Ban CHQS phường Lái Hiếu.

Xuất phát từ tinh thần “tương thân, tương ái, đồng đội cùng nhau vươn lên”, Thành đội Ngã Bảy và chính quyền xã hỗ trợ anh Hồ Văn Hậu, Trung đội trưởng Dân quân cơ động, Ban CHQS xã Tân Thành, 5 triệu đồng làm vốn thực hiện mô hình trồng gừng. Ngoài tận dụng đất trống quanh đơn vị trồng 700 chậu gừng, sắp tới, anh Hậu còn dự định mở rộng nuôi thêm 1.000 con cua đinh và gà sao để tăng thu nhập.

Anh Hậu chia sẻ: “Bản thân rất biết ơn Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã quan tâm hỗ trợ vốn thực hiện mô hình trồng gừng. Tôi hứa sẽ sử dụng tốt nguồn vốn này để không phụ lòng lãnh đạo các cấp quan tâm. Hướng tới, tôi tranh thủ mua thêm cây, con giống để mở rộng quy mô sản xuất. Trước mắt, tôi sẽ tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc ra sức chăm sóc cây trồng hiện có, giúp vụ gừng đầu tiên mang lại năng suất, hiệu quả cao nhất”.

Theo ông Cao Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm tạo điều kiện để Ban CHQS xã cũng như lực lượng Dân quân cơ động, Dự bị động viên thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Vì vậy, bên cạnh đảm bảo các chế độ theo quy định của Nhà nước, địa phương còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo cho Ban CHQS xã trong 3 năm nay. Ngoài ra, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho anh, em tăng gia sản xuất, cải thiện cuộc sống.

“Đời sống của mỗi anh, em có hoàn cảnh khác nhau nên đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Dân quân cơ động cũng như ở ấp đội có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi quan tâm vận động xã hội hóa hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chúng tôi cũng mong muốn các ngành liên quan của trên tiếp tục có những chính sách tốt hơn nữa, giúp anh em ở Xã đội, trong lực lượng Dân quân cơ động có được chế độ tốt hơn để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đến nay, mô hình “Hỗ trợ cây, con giống”, mang đến nguồn vốn cho hơn 20 cán bộ, chiến sĩ và đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố phát triển kinh tế. Trong đó, sau 2 năm nhận hỗ trợ vốn 5 triệu đồng, Ban CHQS phường Lái Hiếu thả nuôi hai bể lươn không bùn với 4.000 con, trừ chi phí mỗi đợt cho lợi nhuận hơn 6 triệu đồng. Nhờ vậy, không chỉ giúp đơn vị chăm lo, cải thiện đời sống cán bộ mà còn hỗ trợ chiến sĩ trong những lúc khó khăn, túng thiếu.

Ông Tô Văn Hành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Lái Hiếu, cho hay: “Khi nhận được nguồn kinh phí của trên thì đơn vị triển khai cho tập thể tiến hành xây dựng 2 bể để thực hiện mô hình nuôi lươn không bùn. Đến nay, đơn vị thực hiện được 3 vụ, mỗi vụ nuôi thời gian từ 5-6 tháng. Với số lượng 1.000 con lươn giống, sau thu hoạch trừ đi chi phí lời từ 6-7 triệu đồng. Qua đây, giúp tạo thêm nguồn quà tặng trong dịp tết hay đưa vào bếp ăn cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị”.

Sau 5 năm thực hiện mô hình “Hỗ trợ cây, con giống”, ngoài nguồn vốn, đến nay, thành phố hỗ trợ được gần 10.000 cây giống, hơn 400 con giống, tổng trị giá gần 80 triệu đồng từ nguồn vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Qua đây, nâng cao tinh thần “tương thân, tương ái”, đoàn kết của các chiến sĩ. Theo thượng tá Hồ Văn Lý, Chính trị viên Ban CHQS thành phố, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đã hỗ trợ cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ trên 21 lượt.

Chưa kể, hàng quý, Ban Chỉ huy chỉ đạo cơ quan Chính trị tiến hành xuống xã, phường để khảo sát đối với những lực lượng này, để kịp thời nắm bắt khó khăn trong cuộc sống. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, tạo điều kiện cho lực lượng này. Đáng ghi nhận là nguồn vốn hỗ trợ đã phát huy hiệu quả, khi đời sống của đại đa số cá nhân, nguồn thu nhập của tập thể ngày càng được cải thiện hơn.

“Sau khi đơn vị hỗ trợ kinh phí, các đồng chí đều tận dụng mọi nguồn lực nuôi, trồng, mang lại chất lượng, hiệu quả cao. Thậm chí, có những trường hợp tái sản xuất thường xuyên, đảm bảo thu nhập ổn định lâu dài. Dù khoản lợi nhuận không quá lớn nhưng tạo điều kiện giúp đời sống kinh tế gia đình các cán bộ, chiến sĩ thụ hưởng mô hình này chuyển biến tích cực hơn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển”, thượng tá Hồ Văn Lý đánh giá.

Với kết quả trên, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố duy trì và mở rộng mô hình, gắn việc học tập và làm theo gương Bác “Giúp nhau vượt khó” trong hộ nghèo, gia đình chính sách vươn lên, ổn định cuộc sống. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương.

Bài, ảnh: VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>