Hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

11/08/2021 | 08:40 GMT+7

Thời gian qua, Cụm thi đua Khối Cảnh sát đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Từ đó, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Công an khám xét nơi ở của Huỳnh Đắc Cuôl. Ảnh: VĂN KHÓI

Cụ thể, thành viên trong Khối có nhiều đổi mới, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, sát tình hình thực tế của từng đơn vị, góp phần đưa phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị trong Khối là tỷ lệ điều tra giải quyết án đạt cao; triệt phá 18 điểm tệ nạn xã hội, bắt trên 230 đối tượng; xử lý 18 băng nhóm hình sự, bắt khởi tố 18 đối tượng; xử lý hành chính 21 đối tượng; gọi hỏi răn đe 70 đối tượng; phát hiện, xử lý 21 vụ, 19 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng; triệt xóa 38 vụ, 49 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 26 vụ liên quan lĩnh vực môi trường; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, bảo đảm án khởi tố đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tổ chức gần 4.000 cuộc tuần tra, kiểm soát đường bộ và đường thủy, lập biên bản vi phạm trên 5.400 trường hợp…

Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tận tụy, trách nhiệm với công việc, được các cấp biểu dương. Đơn cử như đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Huỳnh Đắc Cuôl, đăng ký thường trú ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, vừa có dấu hiệu tàng trữ vũ khí quân dụng vừa có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ: 1 vỏ súng bằng kim loại, màu đen, ký hiệu CZ83, 3 viên đạn bằng kim loại, 1 quả nổ tự tạo và 44 dao tự chế bằng kim loại. “Đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc tôi tham gia trực tiếp. Trong suốt quá trình đấu tranh với tội phạm, có những đối tượng mình biết là nguy hiểm nhưng một khi đã chọn công việc này thì quyết làm hết sức mình, không để tội phạm hoạt động”, đại úy Lê Minh, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, bộc bạch.

Tội phạm trật tự xã hội cũng được lực lượng thi đua triệt xóa rất kịp thời. Đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá chuyên án cướp giật tài sản liên tỉnh, bắt 3 đối tượng: Tất Kiến Hùng, Lê Văn Tài và Đỗ Xuân Thống, cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trên 10 vụ cướp giật tài sản tại các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Tiền Giang.

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ, chiến sĩ trong Khối cũng đã cùng với các lực lượng công an toàn tỉnh làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với vai trò là lực lượng tuyến đầu, từ ngày 24-6 đến nay, Công an tỉnh đã bố trí 212 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng y tế, quân sự ngày đêm bám trụ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch đường bộ, đường thủy, cửa ngõ ra vào tỉnh nhằm hạn chế sự di chuyển của người dân giữa các địa bàn, khu vực cũng như phát hiện những trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương. Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đều thực hiện nghiêm các quy định của ngành và quy trình phòng, chống dịch của Bộ Y tế…

Trong giai đoạn thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, nhiệm vụ quan trọng đối với Công an tỉnh là phải tập trung vừa hoàn thiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và duy trì, bổ sung, cập nhật thông tin dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, lực lượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, làm việc bất kể ngày đêm thứ bảy, chủ nhật và cả ngày nghỉ lễ…

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhận xét: “Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những cách làm sáng tạo của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Khối Cảnh sát nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo rất quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nắm, dự báo tình hình, tham mưu hiệu quả cho Ban Giám đốc các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, nắm, quản lý tốt các địa bàn, tuyến trọng điểm, kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ”.

Để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, các đơn vị thành viên Khối Cảnh sát nhân dân tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân; đẩy mạnh các giải pháp mang tính đột phá trong phòng, chống tội phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, tập trung vào các loại tội phạm: cướp tài sản, cướp giật tài sản, tội phạm liên quan đến hoạt động “cho vay lãi nặng”, “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động cờ bạc, mại dâm…

Đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, chế biến thực phẩm, mua bán hàng giả; nâng cao chất lượng điều tra làm rõ tội phạm, giải quyết tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; thực hiện hoàn thành nhiệm vụ bổ sung, cập nhật, làm sạch dữ liệu, bảo đảm thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và công tác cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử theo chỉ đạo của Bộ Công an; thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, kéo giảm tai nạn giao thông; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đại tá Lâm Phước Nguyên chỉ đạo: “Các đơn vị phải tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua đã đề ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lãnh đạo các đơn vị quán triệt nghiêm túc, kịp thời các quy định, yêu cầu về phòng chống dịch cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế”.

HOÀI XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>