Lực lượng lao động trở lại làm việc sau tết đạt trên 98%

31/01/2023 | 09:39 GMT+7

(HG) - Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ngành đã phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn để nắm bắt tình hình biến động lao động trước và sau tết Nguyên đán. Triển khai nhiều biện pháp không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng của người lao động. Kết quả, tình hình lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được giữ ổn định. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường nhiều biện pháp tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động thường xuyên, liên tục để lao động có nhu cầu nắm bắt thuận lợi tìm kiếm việc làm; thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định để hỗ trợ người lao động trước và sau Tết Nguyên đán.

Tính đến ngày 27-1, có khoảng 40% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại, các doanh nghiệp còn lại sẽ trở lại làm việc vào ngày 30-1 (mùng 9 tết) và ngày 31-1 (mùng 10 tết), lực lượng lao động trở lại làm việc sau tết đạt trên 98%.

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>