Trao giải Hội thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang

Hơn 25,2 tỉ đồng được làm lợi từ Phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong 5 năm

20/12/2023 | 14:00 GMT+7

(HGO) – Ngày 20-12, tại Trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Ngã Bảy, Hội đồng đội tỉnh đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2023 – 2028 và khen thưởng Hội thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 – 1/1/2024).

Tham dự có anh Bùi Hữu Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Ngã Bảy, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Ngã Bảy.

Anh Bùi Hữu Lộc (thứ 5 từ trái sang), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Bí thư Tỉnh đoàn, tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2018 – 2023.

Tặng bằng khen cho đội viên đạt danh hiệu “Kiện tướng Kế hoạch nhỏ”.

Tích cực hưởng hứng và triển khai sâu rộng phong trào Kế hoạch nhỏ giai đoạn 2018-2023, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh có nhiều công trình, phần việc tiêu biểu như: Hũ gạo mang tên khăn quàng đỏ, Nhà khăn quàng đỏ, nhà tình bạn, nhà thắp sáng ước mơ, mái ấm cho em, ngôi nhà kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất giúp bạn, bạn giúp bạn, vườn rau em chăm, đổi rác thải nhựa lấy quà, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, công trình măng non điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi… Kết quả, đã xây dựng 39 căn nhà cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 133 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; trao hơn 21.380 suất học bổng... với tổng trị giá hơn 25,2 tỉ đồng.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” và 20 đội viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Kiện tướng Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2018 – 2023.

Anh Bùi Hữu Lộc tặng bằng khen cho em Nguyễn Minh Như, học sinh Trường Tiểu học Tân Bình 4, huyện Phụng Hiệp, đạt giải nhất trong hội thi vẽ tranh.

Riêng về Hội thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, sau hơn 1 tháng phát động, có 787 bức tranh gửi về các huyện, thị, thành đoàn tham gia vòng sơ khảo. Qua sơ khảo đã lựa được 47 bức tranh tham gia vòng thi cấp tỉnh. Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn 10 bức tranh xuất sắc nhất để trao giải trong đó, có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích.

Giải Nhất: Nguyễn Minh Như, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Tân Bình 4, huyện Phụng Hiệp.

2 giải Nhì: Đào Lâm Phương Thùy, học sinh lớp 8A4, Trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Vị Thanh; Nguyễn Lê Thiên Bảo, học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học Lê Văn Tám và em Trần Thái Thùy Dương, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Long Trị A1, thị xã Long Mỹ (2 em này thi tác phẩm chung).

2 giải Ba: Dương Thị Tường Vy, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Ngô Hữu Hạnh, huyện Châu Thành; Diệp Thanh Nhã, học sinh lớp 9A8, Trường THCS thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

5 giải Khuyến khích: Lê Thị Kim Chương, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thành phố Vị Thanh; Lê Thanh Thanh, học sinh lớp 8T2, Trường THCS Nguyễn Trãi,  thành phố Ngã Bảy; Nguyễn Lư Tiến Đạt, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Chiêm Thành Tấn, huyện Long Mỹ; Nguyễn Ngọc Yến, học sinh lớp 9A7, Trường THCS Tân Long, huyện Phụng Hiệp; Nguyễn Quốc An, học sinh lớp 6A3, Trường THCS Phương Phú, huyện Phụng Hiệp.

Trên địa bàn tỉnh, hiện có 8 hội đồng đội cấp huyện, 75 hội đồng đội cấp xã, với 210 liên đội hơn 100 ngàn đội viên, thiếu niên, nhi đồng (trong đó, đội viên hơn 69.000).

Các em học sinh hào hứng tham quan các mô hình trong phong trào “Kế hoạch nhỏ” của các liên đội trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>