Công tác dân vận đạt nhiều kết quả

24/10/2023 | 10:36 GMT+7

Đầu năm đến nay, công tác dân vận được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ quan tâm thực hiện, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Lắp đèn chiếu sáng trên tuyến đường qua địa bàn ấp Long Trị 1 và Tân Trị 2, xã Tân Phú.

Tuyến đường dài 3km qua địa bàn ấp Long Trị 1 và Tân Trị 2, xã Tân Phú, tạo ấn tượng bằng sự thông thoáng, sạch đẹp với hàng rào cây xanh và các loại hoa kiểng hai bên đường. Tuyến đường này đẹp là nhờ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương triển khai, thực hiện mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Thực hiện mô hình này, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã phối hợp với chi bộ ấp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường. Từ đó, người dân quan tâm phát quang bụi rậm, làm hàng rào cây xanh, trồng hoa kiểng, góp phần thực hiện tiêu chí “xanh, sạch, đẹp” mà mô hình đề ra. Đối với tiêu chí “sáng, an toàn”, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân 2 ấp đã hợp sức lắp đặt 50 đèn chiếu sáng trên tuyến đường. Tối đến, đèn bật sáng giúp người dân lưu thông an toàn.

Ông Lê Hữu Biền, ở ấp Long Trị 1, xã Tân Phú, chia sẻ: “Khi chính quyền địa phương vận động thực hiện mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, gia đình tôi đồng lòng ủng hộ vì hiểu được đây là việc nên làm. Chúng tôi quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp, đồng thời đóng góp tiền để lắp đặt đèn chiếu sáng. Giờ nhìn thấy đường quê sạch, đẹp, người dân chúng tôi ai cũng vui”.

Đầu năm nay, xã Tân Phú được công nhận xã nông thôn mới. Ông Võ Văn Chính, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú, cho biết, công tác dân vận được phát huy đã góp phần quan trọng giúp xã đạt danh hiệu này. Bởi nhờ công tác tuyên truyền, vận động gắn với việc phát huy dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt nên người dân luôn đồng lòng, ủng hộ, góp sức hoàn thành các tiêu chí, nhất là về cảnh quan môi trường, xây dựng giao thông nông thôn, phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, diện mạo của xã ngày càng khang trang, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… đã phát triển đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh trên địa bàn.

Xã Long Bình cũng xác định công tác dân vận là giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm tạo ra sự đoàn kết, huy động, tập hợp được sức dân. Do đó, cả hệ thống chính trị trên địa bàn đã vào cuộc thực hiện công tác này với nhiều hình thức: cán bộ, công chức xã và bí thư chi bộ các ấp đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động; thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt hội, đoàn thể; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Ông Trần Văn Trắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Bình, cho hay: “Công tác dân vận được thực hiện hiệu quả góp phần làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tinh thần tự giác, trách nhiệm đóng góp của bà con là nền tảng rất quan trọng tạo nên sự phát triển của xã thời gian qua”.

Theo ông Nguyễn Hoành Sên, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Long Mỹ, đầu năm đến nay, công tác dân vận tiếp tục được Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ngày càng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh một cách toàn diện.

Nổi bật là Thị ủy ban hành Công văn số 440 về việc tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thị xã; Ban Dân vận Thị ủy có Kế hoạch số 61 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Trên cơ sở đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động sâu rộng, khối dân vận các xã, phường đã đăng ký xây dựng 128 mô hình trong năm nay, trong đó có 111 mô hình tập thể và 17 mô hình cá nhân.

Đơn cử như, phường Bình Thạnh có mô hình “Bến đò 0 đồng”, phường Vĩnh Tường có mô hình “Chuyến xe thiện nguyện, đoàn kết nghĩa tình”; phường Trà Lồng có mô hình “Phòng chống tội phạm qua trang zalo”... Cùng với đó, công tác cải cách hành chính luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của thị xã triển khai thực hiện khá đầy đủ, cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch để thực hiện; tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

Thông qua hệ thống camera, lãnh đạo trực tiếp giám sát thái độ giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức với người dân, từ đó kịp thời chấn chỉnh, thay đổi, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí công việc. Để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mặt khác, tăng cường chỉ đạo công tác nắm tình hình Nhân dân, tôn giáo, dân tộc, dư luận xã hội; quan tâm công tác kiểm tra để nắm bắt và khắc phục kịp thời các khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>