Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”: Hậu Giang có 2 dự án đạt giải ba

14/10/2023 | 14:43 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 14-10, Lễ trao giải thưởng Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 được tổ chức tại Hà Nội, nhằm vinh danh 33 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của cả nước. Kết quả: trao 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 19 giải khuyến khích.

Bà Đặng Thị Kim Ngọc (thứ 3 từ phải sang) và bà Bùi Thị Yến Nhi (thứ 5 từ phải sang) nhận giải ba chung kết cuộc thi.

Hậu Giang có 2 dự án xuất sắc đạt giải ba chung kết cuộc thi. Đó là Dự án “Dầu gội dược liệu N22 – Siêu sạch gàu, ngăn rụng tóc” của bà Đặng Thị Kim Ngọc, Công ty TNHH MTV Tâm Phúc Thành, ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy và Mô hình sản xuất và kinh doanh hoa sáp của bà Bùi Thị Yến Nhi, hộ kinh doanh ở ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành. Đây là 2 dự án khởi nghiệp tiêu biểu, có nhiều tiềm năng phát triển của tỉnh.

Bà Bùi Thị Yến Nhi (bìa trái) mang Dự án Hoa sáp Út Nhi tham gia chung kết toàn quốc cuộc thi.

Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 là cuộc thi lần thứ 5 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án 939).

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, lựa chọn, trao giải và hỗ trợ ươm tạo, nâng cao năng lực cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, giữ gìn, phát huy và nâng cao giá trị tài nguyên bản địa, khai thác lợi thế địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống…

CAO OANH

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>