Cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch sởi trong năm nay

15/03/2024 | 07:54 GMT+7

(HG) - Chiều 14-3, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã họp trực tuyến với 20 tỉnh, thành phố phía Nam về Tăng cường giám sát và phòng chống bệnh sởi khu vực phía Nam năm 2024.

Ngành y tế tỉnh dự họp tại điểm cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Tại cuộc họp, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh dẫn ra nhiều nguy cơ dịch bệnh, trong đó tình hình bệnh sởi đã gia tăng ở một số nước, khu vực trên thế giới. Năm 2023, châu Âu tăng 60 lần, Tây Thái Bình Dương cũng tăng. Việc giao lưu đi lại thuận tiện như hiện nay làm tăng nguy cơ lây dịch sởi ở nước ta. Trong khi tỷ lệ tiêm chủng miễn dịch cộng đồng ở nước ta chưa đạt mức khuyến cáo. Theo khuyến cáo của WHO tỷ lệ miễn dịch cộng đồng phải đạt từ 90-95% nhưng tỷ lệ tiêm mũi 1 ở giai đoạn 2008 đến nay chỉ đạt từ 80-85%, mũi 2 giai đoạn 2000-2022 chỉ 75%, đây là lỗ hỏng tiêm chủng khiến nguy cơ dịch sởi có thể xảy ra.

Trước nguy cơ này, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý ngành y tế các tỉnh, thành trong khu vực quan tâm giám sát, phát hiện sớm bệnh sởi nếu có. Đưa ra các cảnh báo nguy cơ bỏ sót, lây chéo bệnh sởi trong bệnh viện, chỉ ra kinh nghiệm các đợt dịch sởi trước có ghi nhận các ca bệnh sởi ở nhóm trẻ nhỏ chưa đến tháng tuổi tiêm ngừa để chủ động ứng phó nếu có dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, cập nhật kiến thức giám sát, phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh sởi nhằm nâng cao năng lực ứng phó nếu có sự gia tăng bệnh sởi trong năm nay.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>