Bài thuốc chữa chứng suy nhược cơ thể

03/10/2018 | 07:39 GMT+7

Những người bị suy nhược cơ thể sẽ biểu hiện các triệu chứng như bị nhức đầu, chóng mặt, xây xẩm, đau nhức toàn thân, người uể oải, mệt mỏi, mất ngủ, ngủ không ngon giấc, làm việc không hiệu quả, hay quên, khó tập trung, tay chân bủn rủn, không có sức,…

Theo bác sĩ Phan Dũng Sĩ (ảnh), Trưởng khoa Y Dược Cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, bài thuốc sau đây có thể điều trị hiệu quả chứng suy nhược cơ thể. Theo đông y, chứng suy nhược cơ thể còn gọi là chứng hư lao.

Bài thuốc: Đăng sâm 12 gram, đương quy 12 gram, thục địa 12 gram, bạch linh 8 gram, bạch truật 8 gram, cam thảo 6 gram, bạch thược 10 gram, câu kỷ tử 12 gram, toan táo nhân 12 gram, liên tâm 10 gram, xuyên khung 10 gram.

Cách dùng: Sắc thuốc với 800ml nước còn lại 200ml, mỗi ngày sắc 2 lần, uống vào lúc 8 giờ và 18 giờ. Uống trong vòng 2 tuần sẽ có cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể.

HỒNG DIỄM ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>