Phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách

31/08/2021 | 09:59 GMT+7

Theo dự báo những tháng cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách. Tuy nhiên, toàn ngành thuế tỉnh đang nỗ lực các giải pháp để hoàn thành dự toán của năm 2021, đồng thời chuẩn bị dự toán năm 2022. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Hậu Giang có trao đổi với ông Lê Anh Tuấn (ảnh), Phó Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về các nguồn thu trong  những tháng còn lại của năm ?

- Tình hình thu ngân sách những tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá, đảm bảo tiến độ thu, với tổng thu nội địa là 2.973 tỉ đồng, đạt 89,36% dự toán Bộ Tài chính - HĐND tỉnh giao. Nhìn chung, các nguồn thu đều đạt và vượt tiến độ. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay, dự báo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm 2021 sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức cùng với đó là thực hiện chính sách giãn, giảm thuế hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp (DN), hoạt động kinh doanh xổ số tạm ngừng phát hành…, do đó sẽ tác động mạnh đến công tác thu ngân sách của tỉnh.

Ngành thuế tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu kép, vừa hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, vừa đảm bảo số thu NSNN.

Thưa ông, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm cần tập trung là gì ?

- Để thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa hỗ trợ người nộp thuế khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) ở mức cao nhất trong bối cảnh hiện nay, Cục Thuế tỉnh đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, triển khai đồng bộ, đầy đủ các giải pháp hỗ trợ như Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu NSNN. Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế.

Đặc biệt, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý thu hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán thu năm 2021 trên địa bàn khi dịch bệnh đã được kiểm soát.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ, chú trọng vào các khâu dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gây phiền hà, sách nhiễu người nộp thuế nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành.

Ngành thuế đang chuẩn bị cho dự toán thu năm 2022 như thế nào, thưa ông ?

- Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024.

Theo đó, Cục Thuế đã tích cực triển khai thực hiện xây dựng dự toán thu năm 2022 bám sát tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá mức tăng trưởng kinh tế, về tăng trưởng GDP các chỉ tiêu liên quan của địa phương để làm cơ sở đánh giá thu ngân sách sát với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

Phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu. Khai thác triệt để các nguồn thu còn dư trên địa bàn; đảm bảo tính đúng, đủ từng khoản thu, sắc thuế. Tập trung toàn lực bám sát địa bàn, phát huy tối đa các nguồn thu có tiềm năng. Bên cạnh đó, Cục Thuế rà soát mức độ ảnh hưởng tới số thu NSNN năm 2022 do các quy định dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung, áp dụng trong năm 2022.

 Việc xây dựng dự toán thu NSNN năm 2022 phải mang tính khả thi và phấn đấu tích cực nhưng phải đảm bảo dự toán thu nội địa năm 2022 không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bình quân cả nước tăng khoảng 6-8% so với đánh giá ước thực hiện năm 2021 (đã loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách).

Thưa ông, dự báo tình hình thu ngân sách trong năm 2022 sẽ có những thuận lợi, khó khăn gì ?

- Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2022 được đánh giá còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Những tác động xấu tới nền kinh tế dự kiến còn kéo dài và tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát thì tình trạng phục hồi của doanh nghiệp dự báo còn chậm, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thu ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, ngành thuế luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, đặc biệt là sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế, tạo điều kiện cho ngành thuế trong thu ngân sách để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó nhiều chính sách về thuế, phí thiết thực đã kịp thời được ban hành, triển khai, thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của Chính phủ, ngành tài chính, ngành thuế với người dân, DN, hộ kinh doanh… Đặc biệt, ngành thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, điện tử hóa ở tất cả các khâu trong quản lý thuế, từ đăng ký, kê khai, nộp thuế đến hoàn thuế, quản lý rủi ro, quản lý nợ thuế.

Tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến của DN, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng DN, người nộp thuế; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Cùng với đó là sự tận tâm, tận lực trong công việc và không ngại khó của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức Cục Thuế để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thưa ông, để tiếp tục hoàn thành dự toán năm 2022, ngành thuế tỉnh sẽ có những giải pháp trọng tâm nào ?

- Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2022, Cục Thuế tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát những định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế liên quan đến hoạt động quản lý thu NSNN trên địa bàn, tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: Nắm chắc diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, sức khỏe DN và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để người nộp thuế phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Kịp thời triển khai các chính sách trước bối cảnh dịch bệnh giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế, chống thất thu thuế; tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế; triển khai các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới cần đặc biệt được quan tâm.

 Theo dõi chặt chẽ nguồn thu, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân các khoản thất thu, còn tiềm năng để đề ra biện pháp quản lý hiệu quả, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ.

 Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý thuế, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành trong công tác tổ chức thu NSNN. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ “mục tiêu kép” vừa hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, vừa đảm bảo số thu NSNN, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

 Xin cảm ơn ông !

T.XOÀN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>