Quân khu 9 khảo sát quy hoạch khu tăng gia sản xuất tập trung

06/10/2022 | 10:21 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 5-10, Đoàn công tác Quân khu 9 do thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra, nắm tình hình quy hoạch khu tăng gia sản xuất tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Long Mỹ. Tiếp đoàn có đại tá Phạm Văn Thân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Long Mỹ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều (bìa phải), Phó Tư lệnh Quân khu 9, cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Long Mỹ khảo sát khu tăng gia sản xuất tập trung.

Dự kiến, khu tăng gia sản xuất tập trung của Ban CHQS huyện Long Mỹ với diện tích đất quy hoạch gần 24.000m2, gồm 5 hạng mục: Khu ao cá; nuôi gia súc, gia cầm; nhà lưới trồng rau; trồng cây ăn trái; trồng rau gia vị. Đây là đơn vị được chọn xây dựng mô hình điểm về khu tăng gia sản xuất tập trung. Mô hình sẽ triển khai, thực hiện hoàn chỉnh vào quý III/2023, từ các nguồn kinh phí hỗ trợ của Quân khu, địa phương và xã hội hóa.

Qua kiểm tra thực tế, thiếu tướng Nguyễn Minh Triều ghi nhận sự nỗ lực của Ban CHQS huyện Long Mỹ đã nắm chắc, thực hiện đúng kế hoạch đề ra; hoàn thành tốt công tác quy hoạch, xây dựng khu tăng gia sản xuất. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần; chủ động hoàn thiện sơ đồ quy hoạch các khu vực nuôi trồng sát điều kiện thực tế, phù hợp diện tích đất, quân số của đơn vị, kết hợp củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường.

Phó Tư lệnh Quân khu đề nghị Ban CHQS huyện xác định lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc, nguồn giống cây trồng, vật nuôi, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội...

Theo Ban CHQS huyện Long Mỹ, thời gian qua, cùng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đơn vị tích cực triển khai kế hoạch tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội. Đầu năm đến nay, lợi nhuận từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị đạt trên 35 triệu đồng.

Tin, ảnh: VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>