Mưa lớn kết hợp nước nội đồng đang cao sẽ gây ngập cục bộ ở một số địa phương

04/10/2022 | 11:38 GMT+7

(HG) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, mực nước trên các sông, kênh, rạch tỉnh Hậu Giang đã đạt đỉnh triều cường (đầu tháng 9 âm lịch) vào ngày 29-9 đến 2-10 và ở mức trên báo động III từ 0,06-0,16m.

Dự báo mực nước từ ngày 3 đến 5-10, khu vực giáp sông Hậu các địa phương ảnh hưởng triều Biển Đông mực nước đang xuống chậm theo triều, nhưng vẫn ở mức trên báo động II từ 0,02-0,10m. Khu vực ảnh hưởng triều Biển Tây ít biến đổi và vẫn ở mức cao trên báo động III từ 0,02-0,06m.

Từ ngày 30-9 đến 2-10, khu vực tỉnh Hậu Giang có mưa giông trên diện rộng với lượng trung bình từ 20-50mm/ngày. Dự báo từ ngày 3 đến 5-10 khu vực tỉnh Hậu Giang có mưa giông trên diện rộng vào buổi trưa và chiều tối với lượng trung bình từ 25-45mm/ngày và kết hợp với mực nước nội đồng đang ở mức cao sẽ gây ngập lụt cục bộ một số địa phương.

Theo ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, mực nước nội đồng đang ở mức cao kết hợp với mưa lớn tại chỗ sẽ gây ngập lụt cục bộ một số vùng trũng, vùng thấp, khu vực thoát nước yếu, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt và các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Địa phương có nguy cơ ngập lụt cục bộ cao là thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy và một phần huyện Phụng Hiệp.

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>