Sẵn sàng Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang

06/10/2023 | 08:53 GMT+7

Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Thông tin thêm về sự kiện chính trị quan trọng này của tổ chức Công đoàn tỉnh nhà, ông Lê Công Khanh (ảnh), Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho hay:

- Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ; là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội diễn ra đúng thời điểm Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng công nhân, viên chức, người lao động toàn tỉnh đang ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Trước thềm diễn ra đại hội, ông đánh giá thế nào về tình hình đoàn viên, người lao động trong tỉnh ?

- Hiện toàn tỉnh có 58.478 người lao động, tăng 15,2% so với năm 2018; đoàn viên công đoàn 53.049 người, tăng 22,6% so với năm 2018. Hệ thống tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh gồm có 12 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 15 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, có 783 công đoàn cơ sở. Đáng ghi nhận là, đội ngũ đoàn viên, người lao động ngày càng có bản lĩnh về chính trị, tư tưởng vững vàng; có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tay nghề từng bước được nâng lên, đã góp phần trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sự phát triển của tổ chức công đoàn.

Chưa kể, với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ, tiền lương, thu nhập của người lao động được quan tâm, có bước cải thiện. Hiện tiền lương bình quân của khối hành chính sự nghiệp là khoảng 5,8 triệu đồng/người/tháng; khối doanh nghiệp là 4,85 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua nhìn chung tương đối ổn định, không có các vụ đình công, lãn công xảy ra. Tất cả đã và đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.

Cụ thể, các hoạt động thi đua hướng về đại hội được đẩy mạnh thực hiện như thế nào, thưa ông ?

- Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh còn phát động đợt thi đua cao điểm, nhằm tạo khí thể thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Cụ thể, nội dung thi đua thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngoài ra, đẩy mạnh thi đua thực hiện các công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên tinh thần đó, đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã triển khai, thực hiện được hàng trăm công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, trong đó có hàng chục công trình chào mừng Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 và đã công nhận, gắn biển hơn 20 công trình, với tổng giá trị gần 140 tỉ đồng...

Thưa ông, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được quan tâm thực hiện ra sao ?

- Chúng ta đã biết, đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2018-2023 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ đoàn viên, người lao động không ngừng lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Với ý nghĩa đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung công tác chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này của tổ chức Công đoàn tỉnh nhà. Nhờ vậy, đến nay, mọi công tác chuẩn bị đại hội đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể, chúng tôi đã chỉ đạo các tiểu ban phục vụ đại hội hoàn chỉnh tài liệu, văn kiện Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 và đã được Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn phê duyệt.

Đồng thời, tổng hợp ý kiến đóng góp Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X trình Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028; ý kiến đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với Đảng, chính quyền, công đoàn cấp trên và ý kiến đóng góp Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Vậy có thể khẳng định rằng, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành và sẵn sàng diễn ra đại hội, thưa ông ?

- Đúng vậy, với tinh thần tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, bên cạnh chủ động trong công tác nhân sự, chỉ đạo các tiểu ban phục vụ đại hội hoàn thành sớm tài liệu, văn kiện Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 và đã được Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn phê duyệt, chúng tôi còn chú trọng chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội.

Theo đó, những ngày vừa qua, chúng tôi đã chủ động chạy thử, tập dợt chương trình Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, làm cơ sở cho các phiên làm việc của đại hội diễn ra hiệu quả, đảm bảo chất lượng, đảm bảo đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ; là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, ông có lưu ý gì đối với các đại biểu chính thức về dự đại hội ?

- Đại hội Công đoàn Hậu Giang lần thứ XI là đại hội thể hiện ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn tỉnh, phấn đấu xây dựng tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển vững mạnh, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, để đại hội được diễn ra trang trọng và chu đáo, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai và quán triệt tinh thần thông báo một số nội dung về thời gian, trang phục, chế độ ăn, nghỉ, đi lại,... của đại biểu chính thức tham dự Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đặc biệt, trong những ngày diễn ra đại hội, các đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 53.000 đoàn viên và người lao động cả tỉnh về dự đại hội cần nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao đó mà tập trung trí tuệ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để Đại hội Công đoàn Hậu Giang lần thứ XI thực sự là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” và thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn ông và chúc đại hội thành công tốt đẹp !

GIA NGUYỄN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>