Nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh niên

27/03/2024 | 07:39 GMT+7

Các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Long Mỹ đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào.

Các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Long Mỹ triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên 2024.

Đồng hành đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp

Hơn chục năm làm ăn xa xứ, anh Đinh Văn Tép, ở ấp 10, xã Lương Nghĩa, quyết định trở về quê lập nghiệp năm 2017. Anh nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ chính quyền địa phương, các hội đoàn thể xã, hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, xây dựng nhà mới.

Anh Tép chia sẻ: “Đoàn Thanh niên xã đã tạo điều kiện, hỗ trợ gia đình có thêm con giống chăn nuôi, vốn sản xuất. Đây là động lực để tôi vươn lên cải thiện cuộc sống và phát triển kinh tế bền vững”.

Ngoài thời gian đi làm thuê, anh Tép nuôi thêm gà, vịt, rắn để có thêm thu nhập, tham gia đầy đủ các phong trào đoàn, hội. Tháng 11 năm rồi, anh được địa phương hỗ trợ 3 con bò giống, trị giá hơn 50 triệu đồng. Niềm vui nhân lên khi gia đình anh Tép đã thoát nghèo.

Anh Ngô Văn Lúa, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lương Nghĩa, thông tin: “Quyết tâm của Đoàn Thanh niên xã là kéo giảm tỷ lệ đoàn viên, thanh niên nghèo tại địa phương, tranh thủ các nguồn vốn vay, hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho thanh niên để phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế. Giới thiệu đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định”.

Thời gian qua, Huyện đoàn Long Mỹ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế... Tổ chức sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp. Tiếp tục xây dựng và duy trì hiệu quả quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Phối hợp triển khai thực hiện các đề án, chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Triển khai, kết nối các mô hình, giải pháp, sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tới doanh nghiệp và xã hội…

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động

Huyện đoàn Long Mỹ luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các cấp bộ đoàn, góp phần giúp đội ngũ này từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, nâng chất lượng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” và đoàn cơ sở 3 chủ động; triển khai tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng; tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm…

Anh Nguyễn Phước Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Viễn A, cho biết: “Đoàn Thanh niên xã tích cực thực hiện chủ trương 1+1, mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia đoàn, hội do Trung ương Đoàn đề ra nhằm thu hút lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia. Hình thức sinh hoạt hàng tháng đổi mới, tạo môi trường phù hợp để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tăng cường ứng dụng thông tin trong công tác quản lý đoàn viên, giúp triển khai các văn bản, chủ trương, chỉ đạo nhanh, kịp thời”.

Toàn huyện hiện có 1.920 đoàn viên. Năm qua, phát triển mới hơn 1.000 đoàn viên, đạt 154% chỉ tiêu. Chất lượng đoàn viên, đoàn viên kết nạp mới ngày càng được nâng cao. Huyện đoàn chú trọng tạo nguồn từ thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành; kết nạp đoàn viên trong các khối trường học, địa bàn dân cư. Tỷ lệ đoàn viên hoàn thành xuất sắc chương trình “Rèn luyện đoàn viên” đạt trên 65%...

Anh Nguyễn Quốc Khương, Bí thư Huyện đoàn Long Mỹ, cho biết: “Với phương châm “Chất lượng tổ chức cơ sở đoàn là trọng tâm, công tác cán bộ đoàn là khâu đột phá, đoàn mạnh, hội rộng”, Huyện đoàn thường xuyên củng cố bộ máy, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đoàn phù hợp với yêu cầu hiện nay. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn phù hợp với nhu cầu chính đáng, sở thích của thanh niên”.

Nhiều hoạt động Tháng Thanh niên

 

Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên Long Mỹ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, nhiều hoạt động đã diễn ra, như Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và phát động thi đua chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp; ra mắt tuyến đường thanh niên chuyển đổi số; tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”; chương trình “Trí thức trẻ tình nguyện chuyển giao khoa học, kỹ thuật nông nghiệp”; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, đồng bào dân tộc; tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ hỗ trợ Nhân dân về thủ tục hành chính gắn với phong trào “3 trách nhiệm”; Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm; chương trình “Biển đảo quê hương”…

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>