Đa dạng hoạt động hướng về Ngày Phụ nữ Việt Nam

20/10/2023 | 08:55 GMT+7

Tăng cường các hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở, nhiều công trình, phần việc, mô hình mới đã được hội liên hiệp phụ nữ các cấp thực hiện, nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và kỷ niệm 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Hội viên Chi hội Phụ nữ ấp 7B2, xã Vị Thanh, tích cực cùng với địa phương trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan đẹp.

Hoạt động hướng về cơ sở

Khác với mọi năm, năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở hơn.

Bà Đinh Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn, chia sẻ: “Thay vì hàng năm tổ chức họp mặt 20-10 tại thị trấn, rồi hoạt động văn nghệ, tặng quà… thì năm nay chúng tôi tổ chức chuỗi hoạt động hướng về cơ sở để hội viên gần gũi với nhau hơn. Phú Bình là ấp hoạt động tốt nhất trong 5 ấp nên chúng tôi chọn để tổ chức họp mặt. Tại đây, hội viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế mô hình phát triển kinh tế của chị em”.

Để hoạt động phong phú hơn, Hội phối hợp với Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn tổ chức tọa đàm tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình... Và các hoạt động phong phú khác để hội viên hăng hái tham gia nhằm bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng chăm sóc gia đình, phát triển kinh tế.

Trong chuỗi hoạt động, Hội còn ra mắt mô hình “Tiểu thương không sử dụng tiền mặt”; trao tặng 2 “Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo, mỗi mái ấm được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Cử 16 hội viên tham gia hội thao kỷ niệm 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 của huyện với 2 môn thi: bóng chuyền hơi và kéo co; phối hợp tư vấn sức khỏe cho chị em... Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Mái Dầm có tổng số 1.873 hội viên, với 5 chi hội ấp. Tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ, cuối năm dự kiến sẽ có 10 hội viên phụ nữ thoát nghèo.

Tại thành phố Vị Thanh, vui khi được trao tặng “Mái ấm tình thương” với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng, bà Bùi Thị Oanh, hội viên Chi hội Phụ nữ khu vực 2, phường V, chia sẻ: “Nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường quan tâm, tìm nguồn hỗ trợ kinh phí đã giúp tôi có được căn nhà tường khang trang, kiên cố với tổng diện tích gần 75m2. Đây là căn nhà ước mơ của tôi bấy lâu nay. Giờ tôi đã không còn lo lắng nhà sập mỗi khi có mưa to, gió mạnh nữa. Hai vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăn nuôi gà, vịt hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình, nỗ lực cuối năm thoát nghèo”.

Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường V vận động hỗ trợ 4 “Mái ấm tình thương”. Mỗi mái ấm là một niềm tin, động lực để chị em phụ nữ vươn lên vượt qua đói nghèo.

Tại ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, chị em phụ nữ tình nguyện tham gia thực hiện mô hình “Đường hoa, nhà sạch”.

Sau thời gian hoạt động, đến nay cảnh quan môi trường các tuyến đường nơi đây trở nên ấn tượng với hàng rào cây xanh, bông trang… được cắt tỉa thẳng tắp, đẹp mắt. Bà Nguyễn Thị Phương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 7B2, bộc bạch: “Những ngày này, chị em chúng tôi rủ nhau thi đua tạo cảnh quan quanh nhà, vệ sinh đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Hàng rào cây xanh trước nhà lúc nào cũng được tỉa tót gọn gàng, tránh khuất tầm nhìn. Không chỉ vậy, chúng tôi còn chủ động giâm thêm cành, thấy hoa kiểng ở đâu đẹp thì xin về trồng thêm. Nhà này làm thì nhà kia cũng làm, dần dần tạo được ý thức cả xóm nhà nào cũng có hoa kiểng khoe sắc rực rỡ”.

Mô hình “Đường hoa, nhà sạch” được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Thủy triển khai tại 100% các xã, thị trấn, với 12 tuyến đường xây dựng mô hình, chiều dài mỗi tuyến tối thiểu 2km.

Tạo thêm động lực dám nghĩ, dám làm trong phụ nữ

Họp mặt 20-10 năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vị Thanh không tổ chức riêng mà phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thao, họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023); Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2023); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023) và kỷ niệm 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Song song đó là các hoạt động thiết thực được lồng ghép như: tọa đàm, trao sinh kế cho hội viên, trao nhà đại đoàn kết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ rèn luyện sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc thành phố Vị Thanh”, kết nạp hội viên danh dự… 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vị Thanh, cho biết: “Mỗi mô hình, hoạt động, phong trào chúng tôi thực hiện đều hướng vào việc tạo được động lực cho chị em thêm hăng hái cống hiến sức khỏe, trí tuệ xây dựng quê hương”. 

Với phương châm “Rèn luyện phẩm chất phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Thủy đã lên kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng ngày 20-10, với buổi họp mặt và biểu dương phụ nữ trên các lĩnh vực, lồng ghép tổ chức tọa đàm, giao lưu chia sẻ với phụ nữ di cư hồi hương… Thời gian tổ chức dự kiến ngày 19-10 tới.

Bà Nguyễn Thị Như Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Thủy, cho biết: “Tọa đàm, giao lưu chia sẻ tập trung chủ đề: phụ nữ di cư hồi hương, là điểm mới của chúng tôi năm nay. Thực hiện hoạt động này vì xuất phát từ nhu cầu thực tế của chị em, chúng tôi muốn hiểu, nắm rõ hơn những khó khăn của các chị di cư hồi hương thực tế thế nào, để cùng sẻ chia, trao đổi với chính quyền địa phương tìm cách hỗ trợ cụ thể, giúp các chị em không mặc cảm mà tự tin vượt lên khó khăn, nuôi dạy con tốt”.

Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Thủy cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: đã bàn giao 12 “Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn hỗ trợ từ 50-100 triệu đồng; tặng quà cho con em hội viên hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tổ chức về nguồn, trải nghiệm thực tế mô hình phụ nữ khởi nghiệp với các mô hình “Đan đát lục bình”, “Trồng rau thủy canh” ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, có gần 30 hội viên phụ nữ toàn huyện tham gia…

Bà Hoàng Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Tất cả các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tạo thêm động lực, sự chủ động, tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám đảm nhận nhiệm vụ của chị em. Từ phong trào, mô hình chất lượng, ý nghĩa sẽ khơi dậy thêm tiềm năng, sức sáng tạo, lan tỏa tinh thần, hình thành phong trào khởi nghiệp trong hội viên toàn tỉnh”.     

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>