Cần tiếp tục nâng chất phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở địa phương

21/10/2023 | 11:03 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 20-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành sơ kết đánh giá công tác hội, phong trào phụ nữ quý III và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2023; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý cơ quan Hội LHPN tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh (giữa), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, tặng quà cho cán bộ hội đã về hưu.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 144.000 hội viên, chiếm tỷ lệ 67%/tổng số phụ nữ 18 tuổi trở lên hiện có mặt tại địa phương, 71/75 cơ sở hội có tỷ lệ thu hút hội viên từ 60% trở lên. Trong quý III, các cấp hội phụ nữ đã biểu dương khen thưởng 32 tập thể, 199 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực; bình xét, giới thiệu 3 chủ tịch Hội LHPN cơ sở dự Hội nghị tuyên dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi toàn quốc tại Hà Nội, 5 chủ tịch Hội LHPN cơ sở dự Hội nghị giao lưu, tuyên dương Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu cụm Tây Nam bộ tại tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi do dịch Covid - 19 và nguyên nhân khác; các cấp hội đã phối hợp các tổ chức tín dụng trao sinh kế, hỗ trợ vốn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 76 chị số tiền 891 triệu đồng. Thời gian này, các cấp hội còn duy trì hiệu quả 62 tổ hợp tác với 826 thành viên, 43 tổ liên kết với 782 thành viên và 390 mô hình cá thể; hỗ trợ thành lập 2 hợp tác xã, nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 35 hợp tác xã có phụ nữ là giám đốc và thành viên hội đồng quản trị, với 854 thành viên...

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho chị em phụ nữ tại buổi họp mặt.

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tính nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý cơ quan Hội LHPN tỉnh. Theo đó, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp đối với chủ tịch và 3 phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Kết quả, 100% đại biểu dự hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm cao Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thùy Linh và 3 phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Lê Thị Mỹ Tiên, Hoàng Thị Thu và Huỳnh Thị Kim Hương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đề nghị trong quý IV, các cấp hội tập trung, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo để công tác hội và phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả toàn diện; tích cực thực hiện có chất lượng Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; nâng chất phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở địa phương; hoàn thành và trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm gắn với khung năng lực cán bộ trong cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh, huyện theo chỉ đạo...

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm tại hội nghị.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đây là dịp để các chị em phụ nữ giao lưu, chia sẻ, học tập kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ công tác, phát huy sức mạnh đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, trao tặng 54 phần qua cho các đồng chí nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, chủ tịch Hội LHPN các huyện, thị, thành phố...

Tin, ảnh: CAO OANH

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>