Cần tập trung chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Công đoàn Hậu Giang

28/09/2023 | 07:52 GMT+7

(HG) - Đó là yêu cầu của ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, tại Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2023 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức vào sáng ngày 27-9.    

Ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, trong quý III, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống,

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động. Nổi bật như kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 13.617 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gặp khó khăn, đau ốm, bị bệnh hiểm nghèo... với tổng số tiền hơn 3,7 tỉ đồng.

Cán bộ công đoàn chuyên trách phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Thời gian này, các cấp công đoàn còn trao tặng 3.538 suất học bổng “Tấm lòng vàng” để kịp thời hỗ trợ cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt nhân dịp khai giảng năm học mới, với tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng; bàn giao 46 căn “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hỗ trợ 1,86 tỉ đồng; triển khai chi hỗ trợ cho 4.260 trường hợp công nhân lao động bị giãn việc, mất việc, với số tiền hơn 4,8 tỉ đồng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm nay, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tập trung tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống, việc làm, thu nhập cũng như rà soát tình hình tiền lương, thưởng tết để xây dựng kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phối hợp, tham gia kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động liên quan đến người lao động...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, yêu cầu trong quý IV, LĐLĐ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để tập trung chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Công đoàn Hậu Giang nhiệm kỳ 2023-2028, tạo tiền đề, khí thế khởi đầu nhiệm kỳ mới thêm sôi nổi, sáng tạo và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra; tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý, tổ chức Công đoàn Hậu Giang cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Dân chủ ở cơ sở đối với đoàn viên, người lao động, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đội ngũ này. Trong kiểm tra, giám sát cần quan tâm các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chủ trương, chính sách đối với đoàn viên, người lao động để tham mưu, đề xuất hướng tháo gỡ phù hợp...

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>