Cần coi trọng công tác xây dựng tổ chức công đoàn ở khu vực ngoài nhà nước ngày càng vững mạnh

11/10/2023 | 17:50 GMT+7

Ông Lê Công Khanh, tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

(HGO) - Ngày 11-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã tiến hành Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham dự của gần 220 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 53.000 đoàn viên công đoàn và người lao động trong tỉnh được triệu tập.

Bà Thái Thu Xương (thứ 3 từ phải qua), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.  

Đến dự có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh và LĐLĐ các tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL.  

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy trao hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa mới.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, nhưng phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong tỉnh tiếp tục có bước chuyển quan trọng, khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao bảng tượng trưng tặng 100 căn nhà “Đại đoàn kết” cho đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh.

Nổi bật, các cấp công đoàn trong tỉnh đã sâu sát cơ sở, tăng cường công tác nắm bắt thông tin, phối hợp với chuyên môn giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất, tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, các cấp công đoàn của tỉnh đã kết nạp mới gần 32.000 đoàn viên, thành lập mới 44 công đoàn cơ sở. Ngoài ra, đã giới thiệu và có hơn 5.000 đoàn viên công đoàn ưu tú được vinh dự kết nạp đảng, đạt 122,2% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao bằng khen cho đại diện các tập thể.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn tỉnh đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu, làm cơ sở phấn đấu thực hiện hàng năm và đến hết nhiệm kỳ. Cụ thể như toàn tỉnh có 72.000 đoàn viên công đoàn; thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 300 căn “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở; trong nhiệm kỳ tặng 8.000 suất học bổng cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp đầu năm học mới.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2023-2028.

Hàng năm, có từ 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp...

Cũng tại đại hội, bên cạnh tập trung thảo luận các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhiệm kỳ mới, các đại biểu phát huy dân chủ bầu 34 đồng chí đủ tiêu chuẩn đại diện công nhân, viên chức, lao động vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI và bầu 9 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trong Phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh XI. Ông Lê Công Khanh, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Lê Thanh Phú và bà Trần Tú Nhiên đắc cử chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chúc mừng Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đó là sự ghi nhận xứng đáng đối với sự cố gắng miệt mài, không ngừng nghỉ của đội ngũ đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Hậu Giang, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bà Thái Thu Xương nhấn mạnh, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ rất quan trọng của tổ chức công đoàn. Vì vậy, cùng với việc củng cố công đoàn cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh cần coi trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn ở khu vực ngoài nhà nước ngày càng vững mạnh, từng bước hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động công đoàn ở khu vực này là nhiệm vụ trọng yếu của mình.

Thống nhất với định hướng trên, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, lưu ý Công đoàn Hậu Giang cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Hiện thực khâu đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đủ phẩm chất, uy tín, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm đào tạo nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho đoàn viên, người lao động.

Ông Nghiêm Xuân Thành đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh tăng cường lãnh đạo hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn trên các mặt công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới...

Dịp này, LĐLĐ tỉnh vinh dự được trao tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất do có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Tỉnh ủy trao tặng 100 căn nhà “Đại đoàn kết”, tổng trị giá 5 tỉ đồng cho LĐLĐ tỉnh; 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2018-2023 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>