“Vang vọng lời nước non”

25/05/2022 | 10:29 GMT+7

Bộ sách do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, NXB Thông tin và Truyền thông ấn hành. Sách có 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, khắc họa cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Các tập sách có tên gọi: “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi”, “Dân tộc Việt Nam là một, nước Việt Nam là một”, “Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết”, “Trong bầu trời, không gì quý bằng Nhân dân”, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”…

Đây là những lời tự sự, dặn dò của Bác trên cơ sở đúc kết từ thực tiễn, từ truyền thống quý báu của dân tộc về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, khát vọng độc lập, tự do… Đọc sách, mọi người sẽ tìm thấy những tư tưởng sâu sắc, phong phú, được chuyển tải bằng văn phong giản dị, dễ hiểu, dễ tiếp nhận.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>