Các biện pháp kiềm chế khi tai nạn giao thông tăng

30/03/2023 | 08:32 GMT+7

Đầu năm đến nay, tuy ngành chức năng, địa phương thực hiện nhiều giải pháp để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông so với năm 2022, nhưng tình hình trên vẫn còn phức tạp, bởi nhiều nguyên nhân.

Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông.

Nhiều biện pháp

Để đạt chỉ tiêu đề ra là kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt từ 5 đến 10% so với năm 2022, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh xây dựng và ban hành 6 văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự, ATGT; phối hợp sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh xây dựng, thực hiện bảo đảm trật tự, ATGT năm 2023.

Ban ATGT tỉnh còn in và phát 290 băng rôn, 3.000 quyển cẩm nang lái xe mô tô an toàn, 70.000 tờ gấp cho các đơn vị, địa phương để phục vụ tuyên truyền trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; sửa chữa, thay mới nội dung 45 pano tuyên truyền theo chủ đề Năm ATGT 2023…

Công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT được 85 cuộc, với 26.015 lượt người tham dự; tổ chức 50 cuộc tuyên truyền bằng hình ảnh về một số vụ tai nạn giao thông nhằm cảnh báo nguyên nhân thường gây ra tai nạn giao thông; phát phim phóng sự, video clip tuyên truyền 175 cuộc; tổ chức 245 cuộc tuyên truyền bằng loa; phát 37.915 tờ bướm, cẩm nang tuyên truyền về trật tự, ATGT; vận động 23 nhà hàng, quán ăn tuyên truyền khách hàng không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia.

Tổ chức ký cam kết đối với 20 doanh nghiệp vận tải đường thủy, 2 hộ kinh doanh vật liệu xây dựng chấp hành nghiêm quy định tải trọng, không tự ý cơi, nới thùng xe. Ngoài ra, thông qua tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn tuyên truyền cho trên 13.800 lượt người vi phạm.

“Không chỉ người vi phạm, hễ kiểm tra bất kỳ trường hợp nào tham gia giao thông, chúng tôi đều tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, nhất là không vi phạm nồng độ cồn khi lái xe”, đại úy Đặng Hoàng Tính, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Vị Thủy, chia sẻ.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn thể các cấp tổ chức hơn 10.500 cuộc tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, có trên 357.100 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham dự; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, ATGT”, “Quần chúng nhân dân tự quản về trật tự, ATGT”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Nông dân với văn hóa giao thông”, “Phụ nữ với ATGT”, “Trẻ em với ATGT”; củng cố duy trì hoạt động 75 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, 220 cổng trường ATGT...

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh còn tổ chức 4.360 cuộc tuần tra, kiểm soát đường bộ, phát hiện, lập biên bản 7.085 trường hợp vi phạm, trong đó 635 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 6.600 trường hợp với trên 10,3 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 1.050 trường hợp, tạm giữ 2.680 xe các loại.

Tai nạn giao thông vẫn tăng

Tuy thực hiện nhiều biện pháp, nhưng tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Cụ thể, quý I/2023, toàn tỉnh xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 2 người, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 2 vụ, tăng 2 người chết, tăng 1 người bị thương.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên là không chú ý quan sát: 4 vụ; không đi đúng phần đường: 8 vụ; vượt sai quy định: 2 vụ... Thời gian xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên tập trung vào từ 6 giờ - 12 giờ: 9 vụ; từ 12 giờ - 18 giờ: 6 vụ; từ 18 giờ - 24 giờ: 6 vụ.

Ban ATGT tỉnh cho biết, sở dĩ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng so với cùng kỳ năm 2022, vì một số địa phương từng lúc, từng nơi chưa quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, ATGT, nên tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều, nhất là huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy.

Số lượng phương tiện đăng ký trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, kéo theo lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông trên địa bàn tỉnh tăng cao. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn kém, biểu hiện qua một số hành vi như: điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định; say rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ tuổi mà vẫn điều khiển phương tiện.

“Công tác quản lý hành lang ATGT vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là trên Quốc lộ 1 và 61; việc xử lý các hành vi vi phạm chưa đủ sức giáo dục, răn đe; một số trường hợp đấu nối vào quốc lộ, tỉnh lộ chưa thực hiện đúng theo quy định, còn nhiều đường dân sinh tự phát do chưa có đường gom dân sinh…”, ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết.

Theo ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh, để thực hiện đạt mục tiêu đề ra trong kéo giảm tai nạn giao thông so với năm 2022, tới đây, đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong các tầng lớp nhân dân nhất là tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Phát huy các phương tiện thông tin đại chúng, khai thác có hiệu quả các trang mạng internet, mạng xã hội zalo, facebook... nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

“Trước mắt, chúng tôi tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, mở cao điểm, chuyên đề bảo đảm trật tự, ATGT dịp Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ tuần tra, kiểm soát, nhất là thay đổi phương thức, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông có mặt ở những đoạn, tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ; chở quá khổ, quá tải, quá số người quy định; không đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện... đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn”, ông Tân cho biết thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>