Xây dựng lộ trình nâng chất cán bộ quản lý, giảng viên Trường Chính trị tỉnh

18/02/2022 | 15:23 GMT+7

(HGO) – Tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của Trường Chính trị tỉnh, vào ngày 18-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh nội dung trên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý: Năm 2022 tỉnh xác định là năm cụ thể hóa tất cả các nghị quyết, đề án, tiêu chí, kế hoạch… thành hiện thực, vì thế nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh là nhiệm vụ rất quan trọng. Trường Chính trị tỉnh phải xây dựng được đội ngũ giảng viên có năng lực, thầy có giỏi thì mới đào tạo ra được học viên giỏi.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Nhà trường cần đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường tính chủ động, tích cực của học viên, lấy người học làm trung tâm, phải dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất; tăng cường phối hợp, liên kết đào tạo để khai thác sử dụng hiện quả cơ sở vật chất hiện có; chủ động tham mưu với Tỉnh ủy đảm bảo thực hiện đúng theo tiến độ Đề án “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, đến năm 2025 trường đạt các tiêu chí trường chính trị đạt chuẩn mức độ 1, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao.

Trường tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu với Tỉnh ủy trong việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của 2 đơn vị, tránh chồng chéo; phối hợp với Sở Nội vụ chỉnh sửa Tờ trình “Về việc thống nhất chủ trương giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năm 2022” dựa trên nhu cầu thực tế đào tạo bồi dưỡng năm 2022, trong đó ưu tiên trước nhất cho các lớp đào tạo, kế đến là các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức. Riêng đề xuất hỗ trợ kinh phí đào tạo cho 8 giảng viên đào tạo sau đại học, trường thực hiện theo đúng quy định. Sắp tới Thường trực Tỉnh ủy sẽ có cuộc họp bổ sung chỉ tiêu đào tạo và hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị cho giảng viên trường…

Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Nội vụ, chia sẻ một số giải pháp phối hợp giữa sở và trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới. 

Năm 2021, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang quản lý, giảng dạy 21 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, với 1.408 học viên, bế giảng 9 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, với 594 học viên; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV bế giảng 1 lớp cao cấp lý luận chính trị, quản lý 3 lớp cao cấp lý luận chính trị… công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường đạt 100% kế hoạch. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tăng, tỷ lệ học viên có học lực khá, giỏi chiếm trên 70%, tỷ lệ học viên tốt nghiệp khá, giỏi sau đào tạo, bồi dưỡng trên 83,8% (tăng trên 12% so với năm 2020); bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” (nay là thành phố Ngã Bảy), nghiệm thu 4 đề tài khoa học cấp trường, 2 hội thảo khoa học cấp trường, phân công soạn Đề án “Phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Đề án “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”…

Trong buổi làm việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã có báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Tờ trình “Về việc thống nhất chủ trương giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năm 2022” (kế hoạch 70 lớp đào tạo bồi dưỡng, kinh phí khoảng 10,4 tỉ đồng, trường sẽ rút gọn chỉ còn 42 lớp, kinh phí giảm được 2 tỉ đồng); Tờ trình “Về việc xây dựng đội ngũ viên chức Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn mức độ 1, giai đoạn năm 2022-2024” (hỗ trợ kinh phí đào tạo cho 8 giảng viên đào tạo sau đại học; bổ sung chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị và hoàn chỉnh cao cấp chính trị cho giảng viên; xét thăng hạn cho giảng viên...).

Tin, ảnh:  CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>