Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang: “Trách nhiệm - Chân tình - Hiệu quả”

29/01/2022 | 08:34 GMT+7

Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm: “Trách nhiệm - Chân tình - Hiệu quả”.

Hội thảo khoa học chủ đề “Bước chuyển hình thức dạy và học từ trực tiếp sang trực tuyến - Từ quyết tâm chính trị đến phương pháp thực hiện”.

Chủ động, chuyển đổi tư duy, thích ứng linh hoạt

Để hoàn thành “mục tiêu kép”, thực hiện đảm bảo chương trình, kế hoạch đào tạo đã đề ra và chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, Trường Chính trị tỉnh đã có kế hoạch và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào hoạt động chuyên môn bằng hình thức dạy và học trực tuyến.

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Loan, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: “Giải pháp căn bản đảm bảo thực hiện thành công “mục tiêu kép” của nhà trường trong năm qua là trường phải nhanh chóng chuyển đổi phương thức làm việc, thay đổi phương pháp quản lý đào tạo. Thực hiện chuyển đổi nhanh vừa đảm bảo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công tác cán bộ của Tỉnh vừa phải thật sự chia sẻ với lực lượng tuyến đầu, lực lượng tình nguyện viên đang tham gia chống dịch. Chúng tôi xác định rõ, không làm tốt việc này thì chính chúng ta tự kéo mình lại phía sau”.

Từ cuối tháng 6-2021, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường đã thông qua các khoa đến giảng viên, nhanh chóng vào nghiên cứu, soạn giáo án bài giảng theo nội dung chương trình mới, phù hợp với phương pháp giảng dạy trực tuyến. Trường đã tổ chức tập huấn cho 100% giảng viên và cán bộ quản lý về kỹ năng sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến Microsoft Tearms; thiết lập, quản lý và cung cấp tài khoản học trực tuyến, hướng dẫn sử dụng cho 100% học viên đang tham gia học tập tại trường. Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 áp dụng cho viên chức trường và học viên; đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; thẩm định trước giáo án, bài giảng trước khi triển khai giảng dạy cho học viên...

Từ quý III năm 2021 tất cả các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại trường đều chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến. Trường chuyển nhanh, mạnh từ tư duy “quản lý thuần túy” sang “quản trị tính hiệu quả”. Phối hợp với cơ quan, đơn vị cử học viên đi học để tổ chức quản lý học viên một cách chặt chẽ và hiệu quả nhất. Học viên được hỗ trợ tối đa về thời gian, về giáo trình, về tài liệu học tập, nghiên cứu, hướng dẫn viết thu hoạch, viết khóa luận…

Thời điểm cả Tỉnh giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, trường vẫn thực hiện đảm bảo công tác chiêu sinh, khai giảng mới 6 lớp trung cấp lý luận chính trị (TCLLCT), giảng dạy trực tuyến cho 19 lớp TCLLCT và 3 lớp bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên với hơn 1.600 học viên tham gia học tập đúng tiến độ đã đề ra; lực lượng giảng viên của trường đã hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp 9 lớp TCLLCT với hơn 600 học viên. Có những bài thu hoạch, bài khóa luận tốt nghiệp được học viên viết ngay trong quá trình tham gia trực tiếp ở điểm nóng, ở tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 đạt điểm cao về ý tưởng, về nhận thức cá nhân, về hàm lượng thực tiễn gắn với lý luận được học.

Nền tảng khẳng định thương hiệu

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: “Tôi biểu dương những nỗ lực, vượt khó, thích nghi hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường trong thời gian qua. Nhất là trong năm 2021, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức rất thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Bước chuyển hình thức dạy và học từ trực tiếp sang trực tuyến - Từ quyết tâm chính trị đến phương pháp thực hiện”. Tôi đề nghị trường chắt lọc lại những kinh nghiệm, những góp ý chân tình, xem đó là những giải pháp đột phá góp phần nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới… để khẳng định thương hiệu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của trường”.

Th.s Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: “Phương châm hoạt động của trường là: “Trách nhiệm - Chân tình - Hiệu quả”. Chúng tôi lấy trách nhiệm cho định hướng hoạt động; lấy chân tình để tạo sự đoàn kết, phát huy hết năng lượng tích cực của mỗi cá nhân vì sự nghiệp chung; lấy hiệu quả nhiệm vụ chung gắn với mỗi cá nhân trong nhận xét, đánh giá chất lượng đảng viên gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ”. Vì thế, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số lớp đào tạo, bồi dưỡng bị ảnh hưởng, phải gián đoạn một thời gian, nhưng bằng sự quyết tâm, trách nhiệm,  trường đã chuyển đổi nhanh hình thức giảng dạy phù hợp, từ trực tiếp sang trực tuyến. Năm 2021 hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của trường vẫn đảm bảo nhịp nhàng, chất lượng cao.

Điều này được minh chứng rõ trong năm qua, trường giảng dạy đảm bảo tiến độ, giữ đúng yêu cầu chất lượng, tập thể nhà trường còn thực hiện thành công việc soạn thảo 2 đề án quan trọng của tỉnh: Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2025, tầm nhìn 2030 và Để án Phát triển Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2025, tầm nhìn 2035 với quyết tâm vượt khó xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn (mức 1) theo tinh thần Quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vào năm 2025.

Năm 2022, bằng quyết tâm chính trị cao nhất, trường triển khai thực hiện ngay những tiêu chí từ công tác cán bộ, đảm bảo yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ, như: 100% ban giám hiệu và ít nhất 80% giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ít nhất 75% trong tổng số biên chế là giảng viên, ít nhất 90% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, 100% giảng viên có trình độ cao cấp Lý luận Chính trị hoặc tương đương. Đặc biệt, trường tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao và hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn…

Một mùa xuân mới đã về, xuân 2022 hứa hẹn sẽ mang về nhiều thành công hơn nữa trong công tác đào tạo và bồi dưỡng trình độ chính trị cho cán bộ tỉnh nhà. Tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, mỗi cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên đang có đủ quyết tâm, đoàn kết một lòng thực hiện nhiệm vụ đặt chất lượng lên hàng đầu với phương châm “Trách nhiệm - Chân tình - Hiệu quả”.

Góp phần thưc hiện khát vọng đưa Hậu Giang trở thành Tỉnh khá trong khu vực và cả nước

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: "Tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả tốt đẹp mà Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị của Tỉnh nhà, tin tưởng trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nổ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, mỗi thầy cô là tấm gương về "đạo đức, tự học, sáng tạo", đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tư duy và kinh nghiệm thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần thực hiện khác vọng đưa Hậu Giang trở thành Tỉnh khá trong khu vực và cả nước.

 

“Học chính trị phải thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất”

 Ths. Nguyễn Thị Tuyết Loan, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: “Chúng tôi nỗ lực thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong lãnh đạo, quản lý, tăng cường khuyến khích, bảo vệ viên chức có phẩm chất “6 dám” gắn với văn hóa trường Đảng. Trong công tác giảng dạy, chú trọng các kỹ năng vận dụng sáng tạo từ lý luận để giải quyết, xử lý hiệu quả các tình huống thực tiễn trong xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, Nhân dân. Từ việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Tỉnh đạt chuẩn về trình độ ngang tầm nhiệm vụ. Mục tiêu là: “Học chính trị phải thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất”.

 

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>