Nỗ lực vượt khó để phát triển

11/01/2022 | 08:08 GMT+7

Năm qua, dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền huyện Vị Thủy nỗ lực thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực so nghị quyết đề ra, tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục vươn mình phát triển.

Tới đây, ngành nông nghiệp huyện sẽ tập trung nhiều hơn nữa mô hình sản xuất cánh đồng lớn.

Ông Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đánh giá, năm 2021, đại dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ huyện và cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của huyện.

Hoàn thành tốt mục tiêu kép

Theo đó, kinh tế - xã hội của huyện cơ bản giữ được ổn định và phát triển trước ảnh hưởng chung của dịch Covid-19. Nổi bật là sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ được duy trì và tăng trưởng khá; hàng hóa thiết yếu được cung ứng đầy đủ, đáp ứng cơ bản nhu cầu của Nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội. Hiện trên địa bàn huyện có 9 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao và 3 sao; có 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Toàn huyện hiện có 15 hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia mô hình sản xuất lúa theo hướng an toàn, sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất lúa theo chuỗi giá trị. Huyện đã hỗ trợ xây dựng thành công nhãn hiệu độc quyền Làng trầu Vị Thủy. Riêng lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng, chống các loại dịch bệnh; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực.

Huyện cũng tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, thực hiện hoàn thành tốt năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 gắn với chủ động thực hiện các phương án dạy và học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Toàn huyện hiện có 37/45 trường đạt chuẩn quốc gia.

Ông Nguyễn Thanh Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, cho rằng, năm qua, ngoài thực hiện tốt việc chi hỗ trợ chế chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, đúng quy định, huyện còn triển khai, thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,11%, cận nghèo giảm còn 3,72%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.

“Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, huyện Vị Thủy đã hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh. Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, trong 16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, địa phương đã thực hiện đạt và vượt 15 chỉ tiêu so Nghị quyết HĐND huyện thông qua”, ông Tươi khẳng định.

Tập trung phục hồi, phát triển

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Tươi, trước bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên trong năm 2022, huyện sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, đề ra giải pháp thực hiện phù hợp với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và tập trung chỉ đạo sản xuất, kinh doanh. Trước hết là tập trung chỉ đạo sản xuất các vụ lúa trong năm, chăm sóc cây rau màu, cây ăn trái và thủy sản.

Cùng với đó, chủ động thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ, gắn với tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ngoài ra, quan tâm xây dựng thương hiệu các sản phẩm tiềm năng theo chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP; tiếp tục củng cố, nâng chất các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, ông Trương Văn Trí, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết đơn vị sẽ phối hợp ngành chuyên môn tỉnh thực hiện đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai các mô hình ứng dụng tưới tiết kiệm nước trên vườn cây ăn trái, hoa màu; tập trung nhiều hơn nữa mô hình sản xuất cánh đồng lớn, có doanh nghiệp liên kết hoàn chỉnh gắn với chuỗi giá trị.

Ngành nông nghiệp huyện cũng tiếp tục đầu tư mô hình ứng dụng công nghệ cao bằng máy bay phun thuốc, các cơ sở lò sấy, kho bãi, kể cả các trang thiết bị hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn và có kế hoạch xây dựng các sản phẩm mới trong năm 2022. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các mô hình trồng rau hữu cơ, thủy canh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn; trong đó, tập trung phát triển các đối tượng thủy sản như lươn đồng, ba ba, cá thát lát…

“Huyện sẽ thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, quản lý chặt việc thu - chi ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh các giải pháp thu thuế, đảm bảo thu đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2022”, ông Nguyễn Thanh Tươi nhấn mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được cùng với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền huyện tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm nay.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy, tới đây, Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những sai phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trước mắt là chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đảm bảo giao đủ quân về số lượng và chất lượng; thực hiện tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2022, nhất là công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách…

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>