Nhà thờ bằng gạch bùn lớn nhất thế giới
Mỗi năm, cư dân ở thị trấn Djenne, Mali đều tham gia hoạt động cộng đồng để trùng tu nhà thờ Lớn (The Grand Mosque) - công trình kiến trúc làm bằng gạch bùn lớn nhất thế giới.
Nhà thờ Lớn là công trình kiến trúc tiêu biểu ở Mali. Nguồn: BBC
Nằm trong vùng nội địa khô cằn của sa mạc Sahara, miền Nam Mali, nhà thờ này xây dựng từ năm 1907, là một công trình kiến trúc ấn tượng ở Mali. Đây là tòa nhà bằng gạch bùn lớn nhất thế giới, cao gần 20m và dài 91m, một ví dụ điển hình cho phong cách kiến trúc Sudano-Sahelian, đặc trưng với lớp bùn trát bên ngoài và dàn cột gỗ.
Hệ thống 90 cột gỗ bên trong, nâng đỡ tường và phần mái, đồng thời gạch bùn và lớp vữa cách nhiệt giữ cho bên trong mát mẻ ngay cả vào những ngày nóng nhất. Một số khe hở trên mái nhà cho phép không khí lùa vào trong mùa khô, có thể đóng lại khi vào mùa mưa.
Dù ở Mali mùa mưa chỉ trong thời gian ngắn nhưng lượng mưa trung bình rất lớn. Do đó, việc sửa chữa, trùng tu rất cần thiết để đảm bảo công trình tồn tại vững chắc, nhất là lớp ngoài cùng của bức tường làm bằng bùn nên cần được gia cố hàng năm.
Hàng năm, ở thị trấn tổ chức một sự kiện có sự tham gia của đông đảo người dân, mục đích để giữ gìn công trình và kết nối cộng đồng. Nam giới được giao chuẩn bị vật liệu xây dựng (gọi là banco - một hỗn hợp từ đất sét mịn lấy từ con sông gần đó, cám gạo, bơ, bột cây baobab). Phụ nữ thì mang nước sông đến để trộn banco, trẻ em cũng phụ giúp mang bùn.
Đêm trước ngày diễn ra sự kiện, người dân thức trắng để tham gia ca hát, nhảy múa và đợi tiếng còi khai cuộc vào lúc 4 giờ sáng. Những đội tham gia bắt đầu cuộc thi trát vữa dưới sự giám sát của 80 thợ xây bậc thầy trong vùng và cũng là những người được kính trọng ở Djenne. Các đội đua nhau để trát lên tường từng lớp hỗn hợp bùn dày, đội nào hoàn thành phần của mình trước sẽ chiến thắng và giành phần thưởng trị giá 50.000 franc CFA Tây Phi (gần 2 triệu đồng). Sự kiện thường kết thúc lúc 9 giờ sáng để lớp vữa mới phơi dưới ánh mặt trời buổi sáng.
Công trình nhà thờ Lớn ở Mali đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1988, là biểu tượng của sự gắn kết xã hội, thể hiện ý thức và cách sống hòa thuận với nhau của người dân thị trấn Djenne.
THIÊN NGỌC (theo BBC)
- Bolero là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
- Âm nhạc có tác dụng giúp... giảm đau tạm thời
- Người đẹp Nicaragua đăng quang Miss Universe 2023 – Mùa giải phá vỡ nhiều rào cản
- Lốc xoáy thổi bay mái che 7 lô sạp tại Chợ đêm Vị Thanh
- Tạm ngưng hoạt động 1 căng tin trường học do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
- Tới mùa thi, cho con em uống nhiều loại thuốc bổ, bồi dưỡng quá mức, liệu có tốt ?
- Nhiều biện pháp ứng phó với xâm nhập mặn
- Chú ý giải quyết những vụ việc giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng
- HĐND tỉnh Yên Bái đến chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm
- Cần thiết lập khuôn mẫu hợp tác cho chuyển đổi xanh
- Món quà tuổi 20 của ngành thương mại
- Hiệu quả công tác tuyên truyền của Mặt trận
- Thành phố Ngã Bảy: Đẩy mạnh liên kết tiêu thụ, xây dựng nhiều mã vùng trồng
- Chiêu lừa tích hợp sổ đỏ vào app VNeID
- Buôn bán thuốc lá lậu, bị phạt 1 tỉ đồng
- Ở tỉnh, thành có mức sinh thấp, Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tiền mặt 1 lần nếu phụ nữ sinh con thứ 2
- Khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích triệt phá nhóm cướp tài sản
- Mô hình nhà thời Trần - Bảo vật quý hiếm của nước ta