Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tiếp Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam

21/02/2024 | 07:15 GMT+7

Sáng ngày 20-2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Aleksander Surdej. Tại cuộc tiếp, đại diện hai nước đã trao đổi cụ thể về một số nội dung hợp tác tiềm năng giữa hai nước...

Chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong mong muốn, Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực để thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong vui mừng nhận thấy, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, thường xuyên trao đổi các đoàn các cấp; hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước tiếp tục được duy trì. Đặc biệt, năm 2025 sẽ đánh dấu cột mốc 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ba Lan (1950-2025).

Đại sứ Aleksander Surdej cảm ơn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp; đánh giá cao mối quan hệ truyền thống hơn 70 năm qua giữa Ba Lan và Việt Nam là nền tảng bền vững, củng cố quan hệ song phương ngày càng bền chặt và hiệu quả hơn. Việt Nam là đối tác kinh tế lớn nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á, hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển.

Nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong cho rằng, mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Ba Lan thời gian qua phát triển tốt đẹp. Trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao và các cấp của Quốc hội hai nước tiếp tục được duy trì, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị, tạo động lực cho quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong mong muốn, hai bên tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi các đoàn giữa cơ quan lập pháp hai nước; tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc bên lề các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, phối hợp ủng hộ quan điểm của nhau.

Cho biết Nghị viện Ba Lan đã có lịch sử hoạt động hàng thế kỷ, Đại sứ Aleksander Surdej mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam để hợp tác kinh tế song phương ngày càng hiệu quả hơn. Đồng thời khẳng định, với cương vị của mình sẽ không ngừng nỗ lực góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, nhằm đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc Việt Nam và Ba Lan.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong và Đại sứ Aleksander Surdej đã trao đổi cụ thể về một số nội dung hợp tác tiềm năng giữa hai nước như tăng cường xúc tiến đầu tư, lao động, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học, giao lưu Nhân dân và hoạt động trao đổi đoàn các cấp trong thời gian tới.

Theo QUOCHOI.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>