Tổ chức hội trại tòng quân, lễ giao - nhận quân trang trọng, tiết kiệm, sôi nổi

03/02/2024 | 09:56 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 2-2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến dự.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2024, toàn tỉnh có hơn 43.960 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Qua các bước xét duyệt, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, bình nghị lần 2, xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ra quyết định gọi 1.308 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, chính thức 1.248 thanh niên, dự phòng 60 thanh niên. Trong 1.308 thanh niên trúng tuyển, có 489 thanh niên sức khỏe loại I, 119 thanh niên trình độ cao đẳng, 174 thanh niên trình độ đại học.

Trong 1.248 thanh niên trúng tuyển chính thức, tỉnh giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là 80 thanh niên, Sư đoàn Bộ binh 330 là 520 thanh niên; Sư đoàn Bộ binh 4 là 261 thanh niên; Lữ đoàn Thông tin là 89 thanh niên; Bộ Công an là 298 thanh niên.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, quá trình tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp được kiện toàn, đi vào hoạt động có hiệu quả, giúp cấp ủy, UBND cùng cấp thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chu đáo, chặt chẽ, đúng trình tự. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các địa phương đảm bảo đúng, đủ thành phần, trang thiết bị theo quy định; thẩm tra, xác minh chính trị, tiền án, tiền sự cho thanh niên đạt sức khỏe thực hiện chặt chẽ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm của thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự, cơ quan thường trực, các sở, ban, ngành tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động khắc phục khó khăn, triển khai, thực hiện tuyển quân năm 2024 đúng theo kế hoạch, thời gian.

Để lễ giao nhận quân diễn ra chu đáo, an toàn, đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh được phân công chỉ đạo địa phương chủ động bám sát địa bàn, cùng địa phương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của gia đình và thanh niên trúng tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương giao quân đạt chỉ tiêu, chất lượng. Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các văn bản, quy định, hướng dẫn của cấp trên; bảo đảm phương tiện, quân trang cho thanh niên lên đường nhập ngũ; phối hợp với các đơn vị nhận quân thực hiện tốt công tác phúc tra sức khỏe tân binh.

Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự cùng cấp thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đảm bảo chính xác, không để sai sót về chính trị, đạo đức của công dân trước khi nhập ngũ. Riêng Sở Y tế cần chỉ đạo Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cơ quan có liên quan quản lý sức khỏe thanh niên trúng tuyển; tổ chức kiểm tra lại sức khỏe, xét nghiệm HIV, ma túy khi thanh niên tập trung tại huyện, thị xã, thành phố; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm khi các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội trại tòng quân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cho tuyển quân năm 2024. Chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn tổ chức tiễn công dân nhập ngũ đúng quy định; phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện tốt việc bố trí lều trại và tổ chức các hoạt động tại hội trại tòng quân, lễ giao - nhận quân đúng theo hướng dẫn, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi.

Dự kiến, ngày 27-2, các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức lễ giao - nhận quân.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>