Không chủ quan trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

10/05/2024 | 15:23 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 10-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trức tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh Hậu Giang có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới.

Trong 4 tháng đầu năm nay, một số đợt thiên tai nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước như: rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ; hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt tại đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có nhiều tỉnh xảy ra tình trạng người dân thiếu nước ngọt cục bộ; đồng thời hạn hán cũng diễn ra nghiêm trọng ở khu vực Tây Nguyên. Cùng với đó là mưa đá, giông lốc liên tiếp xảy ra tại 19 tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ; nắng nóng vượt lịch sử tại 110/186 trạm quan trắc trên cả nước. Trong đó, nhiệt độ trung bình 4 tháng đầu năm nay tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C. Thiệt hại về vật chất do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay ước tính hơn 399 tỉ đồng.

Riêng tại Hậu Giang, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 15 điểm sạt lở bờ sông, với chiều dài sạt lở là 415m, diện tích mất đất là 1.935m2, ước thiệt hại hơn 2,4 tỉ đồng. Về giông lốc đã làm tốc 7 mái che tại Khu chợ đêm Vị Thanh, thuộc thành phố Vị Thanh, ước thiệt hại 14 triệu đồng. Nồng độ mặn cao nhất đo được tại thành phố Vị Thanh là 12,6‰, còn tại huyện Long Mỹ là 13‰. Nhờ hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh được quản lý, vận hành, khai thác theo tình hình thực tế của từng địa phương nên đến thời điểm hiện tại, Hậu Giang chưa ghi nhận thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh Hậu Giang.

Theo nhận định của Tổng cục Khí tượng thủy văn, từ ngày 12-31/5 có khả năng xuất hiện 2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, trong đó tập trung vào khoảng nửa cuối của tháng 5. Dự báo mùa mưa bão năm nay, biển Đông có khả năng xuất hiện từ 11-13 cơn bão, trong đó có 5-7 cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta, tập trung chủ yếu vào giai đoạn cuối năm. Bên cạnh đó, nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố lớn do mưa lớn cục bộ; lũ quét, sạt lở đất sẽ xảy ra tại nhiều nơi trên cả nước.  

Ngành chức năng Hậu Giang đã, đang khẩn trương khắc phục tình hình sạt lở bờ sông để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Chia sẻ tại hội nghị, một số tổ chức quốc tế khuyến nghị cơ quan phòng, chống thiên tai Việt Nam cần nâng cao chất lượng công tác dự báo, hành động sớm trước thiên tai; quan tâm hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trước thiên tai; chuyển đổi sản xuất theo hướng thuận thiên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải hành động sớm, chủ động trước mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đối với công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương cần duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả; tổ chức huấn luyện, tập huấn, diễn tập; đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn…


Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>