Huyện Long Mỹ: 5 xã, thị trấn được công nhận xã An toàn khu

01/02/2024 | 13:30 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 1-2, tại di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Hậu Giang. Tham dự có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa cho đại diện lãnh đạo các địa phương được công nhận An toàn khu.

Theo đó, ngày 15-1-2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 54 công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Hậu Giang. Cụ thể, công nhận 7 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 2 huyện của tỉnh Hậu Giang là xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gồm thị trấn Vĩnh Viễn, xã Vĩnh Viễn A, xã Lương Tâm, xã Lương Nghĩa, xã Xà Phiên thuộc huyện Long Mỹ và thị trấn Rạch Gòi, xã Thạnh Xuân thuộc huyện Châu Thành A.

Việc công nhận xã An toàn khu sẽ mở ra những cơ hội mới cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Mỹ, tiếp tục kế thừa con đường xây dựng và phát triển với truyền thống cách mạng vẻ vang.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi lễ công bố.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã Lương Tâm, Lương Nghĩa, Xà Phiên, Vĩnh Viễn A và thị trấn Vĩnh Viễn sau khi được công nhận xã An toàn khu, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân về truyền thống quê hương cách mạng các xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt chính sách mới hỗ trợ nhân dân các xã An toàn khu tiếp tục thực hiện tốt việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, phục dựng các di tích lịch sử tại các căn cứ an toàn khu góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, Nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt việc bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua; phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp và văn minh.

Ban tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đồng chí lão thành cách mạng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 8 đồng chí và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí.

Tin, ảnh: LÂM KHANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>