Chấn chỉnh tư tưởng bàn lùi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ
(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng năm nay và các năm tiếp theo, trong học tập, làm theo gương Bác cần kịp thời phát huy cách làm sáng tạo, hiệu quả, siết chặt kỷ cương, kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng bàn lùi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh năm 2023-2024 (đến tháng 4-2024), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, việc học tập, làm theo ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.
Việc học tập, làm theo gương Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.
Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền toàn tỉnh sẽ quan tâm hơn để kịp thời phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng kiến mới, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Người; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01, Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng gắn với việc thực hiện Chuyên đề năm 2024-2025 của tỉnh; siết chặt kỷ cương, kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng bàn lùi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Năm 2023, tỉnh có trên 700 mô hình học tập, làm theo gương Bác do các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng. Nổi bật là Tỉnh ủy chỉ đạo nhân rộng mô hình “Ngày thứ Sáu tuần cuối tháng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Kết quả đến nay, các xã, phường, thị trấn đều duy trì tổ chức hiệu quả mô hình, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực trong nối kết giữa ý Đảng và lòng dân với phương châm “cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận”…
T.T
- Thành phố Vị Thanh: Đăng ký 14 nội dung thi đua năm 2024
- Đoàn công tác Hàn Quốc làm việc với tỉnh Hậu Giang về mô hình làng nông thôn mới
- Tham quan làng nông thôn mới Tân Quới lộ
- Đường thêm đẹp, thêm xanh nhờ bàn tay vun bồi của những cựu chiến binh
- Biến thể Covid-19 KP.2 lan rộng ở nhiều nước
- Điểm tin sáng 20 – 5: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đăng ký hiến tặng mô, tạng
- Bàn giao 100 căn nhà Đại đoàn kết, tổng kinh phí 3 tỉ đồng và khởi công xây dựng cầu nông thôn trị giá 700 triệu đồng
- Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác: Chăm sóc sức khoẻ gần 700 người cao tuổi
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Trao quyết định quân hàm sĩ quan năm 2024
- Đề xuất Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, giá cao nhất lên 3.612,22 đồng/kWh
- Rà soát hộ nghèo đảm bảo khách quan, công bằng
- Nhộn nhịp mùa thu hoạch cá ruộng