Số lượng huy chương thể thao tỉnh nhà vượt hơn 550% kế hoạch

13/12/2023 | 09:59 GMT+7

(HG) - Với 388 huy chương các loại bao gồm 97 huy chương vàng (HCV), 105 huy chương bạc (HCB) và 186 huy chương đồng (HCĐ), khi tham gia 47 giải khu vực, quốc gia và quốc tế, giúp thể thao thành tích cao tỉnh thực hiện đạt 554% chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2023 (chỉ tiêu 70 huy chương các loại). Trong đó, đáng chú ý là 3 HCV Giải vô địch và vô địch trẻ judo Đông Nam Á; 2 HCV Giải vô địch cờ vua nam, nữ các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á; 1 HCV Giải judo quốc tế; 1 HCB Giải vô địch Vovinam Đông Nam Á; 4 HCB, 2 HCĐ ở SEA Games 32,…

Thi đấu thành công ở Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX, giúp số lượng huy chương thể thao tỉnh vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Số lượng huy chương tăng cao trong năm nay là do thể thao tỉnh tham dự Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX mang về 226 huy chương (61 HCV, 59 HCB, 106 HCĐ), chiếm hơn 58% tổng số lượng huy chương chung đoạt được. Năm 2024, thể thao thành tích cao tỉnh đề ra mục tiêu đem về 70 huy chương các loại, trong đó có từ 2-4 huy chương quốc tế. Chỉ tiêu đề ra được căn cứ vào tình hình thực tế và Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>