Nỗi lo của bóng rổ ở giải đồng bằng

21/04/2023 | 10:04 GMT+7

Môn bóng rổ được đưa vào khuôn khổ Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023, tuy nhiên môn này có “cơ hội” xuất hiện hay không thì chưa có câu trả lời chính thức...

Bóng rổ có góp mặt ở Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 hay không? Đến giờ vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Quá ít đội tham gia

Theo quy định, các môn trong chương trình đại hội phải ít nhất 4 đơn vị trở lên tham dự mới tổ chức thi đấu và trao huy chương, nhưng qua đăng ký sơ bộ chỉ có Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang góp mặt ở môn bóng rổ. Mới đây, ông Đặng Anh Kiệt, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang, cho hay: “Chúng tôi đang tính toán lại lực lượng tham dự, số môn thi đấu nên khả năng chưa chắc chắn dự môn bóng rổ. Bóng rổ ở An Giang nhiều năm trước phát triển khá mạnh nhưng hiện chỉ duy trì trong học sinh chứ chưa có đội thành tích cao, chúng tôi cần thời gian để “hồi sinh” môn thể thao này”.

Từ thực tế này, việc bóng rổ có được diễn ra ở Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX vẫn chưa xác định. Bóng rổ được xem là môn thể thao có số phận “hẩm hiu” ở các kỳ đại hội khu vực.

Qua 8 kỳ được đưa vào tổ chức, môn bóng rổ chỉ đủ 4 đội Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh và Sóc Trăng tham gia lần duy nhất vào năm 2015 ở kỳ Đại hội đồng bằng lần thứ VI. Liên tiếp sau đó, vì lý do không đủ số lượng đội đăng ký tham gia, bóng rổ đều vắng mặt ở Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VII (năm 2017 chỉ có Sóc Trăng và Hậu Giang), lần thứ VIII (năm 2020 có Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ).

Tính từ Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ I vào năm 2005 đến nay, chỉ có số ít địa phương ở ĐBSCL như Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng còn gắn bó, nỗ lực duy trì môn bóng rổ. Trước đây, bóng rổ từng có thời điểm là thế mạnh, tiềm năng của các đội đồng bằng, liên tiếp giành nhiều thứ hạng cao ở giải quốc gia, nhưng hiện tại nếu so với những khu vực khác, ĐBSCL còn khá ít đội.

Trao đổi với các tỉnh, thành thì được biết: Bài toán khó cho bóng rổ đồng bằng là nguồn lực và kinh phí, dẫn đến nhiều đơn vị cũng không quá mặn mà...

 “Chủ nhà” đã chuẩn bị chu đáo, mong đủ đội thi đấu

Ở Đại hội Thể thao ĐBSCL lần này, Nhà thi đấu bóng rổ thành phố Ngã Bảy sắp đưa vào hoạt động sẽ là nơi diễn ra các cuộc tranh tài của môn bóng rổ. Địa phương sẽ tạo điều kiện về nơi ăn, nghỉ cho vận động viên, huấn luyện viên với mong muốn có cơ hội giao lưu, cọ xát và học hỏi. Trao đổi với đại diện các tỉnh, thành phố trong khu vực về công tác tổ chức Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX, ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, mong mỏi: “Hậu Giang có đầy đủ, đảm bảo cơ sở vật chất cho tổ chức thi đấu môn bóng rổ. Tôi hy vọng các tỉnh, thành còn lại nên cân nhắc cử đội hình tham dự, tạo cơ hội cho bóng rổ trở lại sân chơi khu vực đồng bằng”.

Với bóng rổ Hậu Giang, những năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhất định trong tiến trình phát triển nhưng mục tiêu xuyên suốt chính là nỗ lực khẳng định vị thế ở sân chơi quốc nội, nâng cao trình độ chuyên môn và tạo nguồn lực kế thừa vững chắc. Hàng năm, đội tổ chức các giải đấu, tham gia nhiều chuyến tập huấn để vận động viên nâng tầm kinh nghiệm, điều chỉnh, khắc phục nhược điểm, thể hiện kỹ năng bản thân, khả năng nhạy bén và tư duy chiến thuật. Trong nhiều trường hợp, dù bị đối thủ dẫn trước, cầu thủ Hậu Giang vẫn điềm tĩnh xử lý tình huống để cắt chuỗi mạch lên điểm và rồi giành những chiến thắng nhất định. Ban huấn luyện đội còn duy trì mở các lớp năng khiếu miễn phí hướng dẫn kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao, mục tiêu tạo nguồn cầu thủ phong trào chất lượng. Hỗ trợ trụ bóng rổ cho một số điểm trường trên địa bàn thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp, sau đó sẽ cử huấn luyện viên trực tiếp hướng dẫn chuyên môn.

Ông Nguyễn Sơn Điền, huấn luyện viên Trưởng Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang, chia sẻ: “Địa phương tiếp tục chú trọng xây dựng, ổn định lực lượng nhằm tạo mạch tiềm năng và duy trì thế hệ kế thừa vững chắc. Các giải bóng rổ ở đồng bằng rất ít nên đội luôn mong chờ được thi đấu ở đại hội năm nay. Chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo từ lực lượng đến cơ sở vật chất và các điều kiện liên quan giúp môn bóng rổ do tỉnh đăng cai diễn ra thành công, đạt chất lượng”.

Nếu bóng rổ tiếp tục vắng mặt ở đại hội lần này sẽ là một điều đáng tiếc và đối diện nguy cơ mất dần sức hút...

Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang hiện có 31 vận động viên ở 3 tuyến tuyển, trẻ và năng khiếu bán tập trung. Một số thành tích của đội như: U17 và U19 giành huy chương vàng Giải vô địch bóng rổ trẻ toàn quốc 2016; huy chương vàng Giải vô địch bóng rổ trẻ toàn quốc 2018; huy chương vàng Giải vô địch bóng rổ 3x3 U23 quốc gia 2021; huy chương vàng nội dung ném bóng 3 điểm tại Giải cúp 3x3 U18 châu Á 2017; Giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia 2020, U18 giành 1 vàng, 1 đồng nội dung 3x3; 1 bạc nội dung 5x5…

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>