Hơn 2.100 vận động viên tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hậu Giang

19/12/2023 | 10:48 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 19-12, tại Sân vận động huyện Vị Thủy, diễn ra Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII - 2023.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thắp ngọn lửa truyền thống của HKPĐ.

Đến dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐNĐ tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII; ông Mai Văn Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia.

HKPĐ là dịp để ngành giáo dục đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học. Thông qua kết quả hội khỏe nhằm tuyển chọn, tiếp tục bồi dưỡng, tập luyện, nâng cao thành tích thi đấu, chuẩn bị tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2024.

Phát biểu khai mạc, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức HKPĐ tỉnh, nhấn mạnh: HKPĐ lần này không chỉ là đại hội thể dục thể thao dành cho các em học sinh, đây còn là một trong những chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Đề nghị Ban tổ chức và các tiểu ban tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên thi đấu tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Lực lượng trọng tài phải công bằng, chính xác, khách quan, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế tối đa các trường hợp khiếu kiện. Vận động viên hãy phát huy tinh thần, thái độ tích cực và nỗ lực trong thi đấu, với tinh thần “Đoàn kết, trung thực, cao thượng, nhanh hơn, xa hơn, cao hơn”.

HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần này có sự tham gia của 2.598 người, trong đó cán bộ, huấn luyện viên là 429 người, vận động viên 2.169 người.

Vận động viên là các em học sinh tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố, cùng nhau tranh tài 9 môn: bóng bàn, cầu lông, đẩy gậy, cờ vua, Vovinam, điền kinh, bóng chuyền, đá cầu, bóng đá. Thời gian thi đấu chính thức từ ngày 16 đến 22-12, tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy: Trường THPT chuyên Vị Thanh, Trường THPT Vị Thanh, câu lạc bộ cầu lông Huy Nguyễn, Sân vận động huyện Vị Thủy.

Lễ khai mạc diễn ra với thời lượng khoảng 60 phút, bao gồm phần diễu hành của các khối quốc kỳ, kiệu ảnh Bác, cờ HKPĐ, hồng kỳ, các đơn vị tham gia HKPĐ và trọng tài; chương trình đồng diễn với chủ đề “Sức trẻ Hậu Giang - Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”, với các tiết mục đồng diễn hồng kỳ, thể dục gậy ngắn, Vovinam, thể dục đồng diễn với bông tua.

Khối hồng kỳ với 100 em học sinh tiến vào lễ đài, là lực lượng trẻ sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu của lớp người đi trước với bầu nhiệt huyết.

Đoàn vận động viên diễu hành tại lễ khai mạc.

Đồng diễn Vovinam.

HKPĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2023 chính thức khai mạc, thi đấu đến ngày 22-12.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>