Thực hiện hiệu quả mục tiêu đột phá

15/01/2024 | 08:53 GMT+7

Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thực hiện mục tiêu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập” đạt nhiều kết quả cao, góp phần củng cố vững chắc hơn nữa nền quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện.

Biển báo thao trường, rào chui trong huấn luyện           

Đại đội Trinh sát thuộc Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh, hiểu rõ tầm quan trọng đó, đồng thời chủ động thực hiện đột phá mà cấp trên yêu cầu, đơn vị có nhiều cách làm sáng tạo.

Cụ thể, năm qua, trong quá trình giảng dạy, đơn vị chọn nội dung cốt lõi kết hợp thiết bị sẵn có như màn hình ti vi, loa phóng thanh của đơn vị để truyền đạt.

Hay những năm trước, quá trình kiểm tra thực hành, chỉ huy đơn vị nhận thấy nhiều chiến sĩ hạn chế kiến thức chuyên ngành trinh sát như: kỹ thuật ngụy trang, đánh bắt địch..., nguyên nhân là do chương trình, nội dung dàn trải, trong khi thời gian có hạn. Khắc phục, đơn vị chú trọng triển khai những nội dung trọng tâm, nhất là dành nhiều thời gian thực hành chuyên ngành; chọn cán bộ có chuyên môn sâu để làm mẫu; qua từng nội dung đều kiểm tra kỹ nhằm phân loại lực lượng; cùng với đó là tăng cường huấn luyện thêm vào giờ nghỉ hay thứ bảy, chủ nhật.

Các anh còn nghiên cứu, thực hiện hai sáng kiến và vận dụng vào huấn luyện gồm: “Cải tiến biển báo thao trường” và “Cải tiến hàng rào chui”. Hai sáng kiến này phục vụ tốt huấn luyện ngày và đêm, dễ vận chuyển, lắp ráp.

“Trong quá trình huấn luyện chuyên ngành trinh sát, chúng tôi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ xem như thật mà nỗ lực hết mình. Từ đây, chúng tôi thấy được những mặt mạnh, hạn chế của từng đồng chí để phát huy, chỉnh sửa nhằm đạt kết quả cao nhất trong huấn luyện, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm của tỉnh khi được giao nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 84,6% đạt khá giỏi, vượt 9,6% so với chỉ tiêu đề ra”, đại úy Lý Tân Qui, Chính trị viên Đại đội Trinh sát, chia sẻ.

Còn Ban CHQS thành phố Vị Thanh năm qua cũng có nhiều đột phá trong huấn luyện các đối tượng. Đó là, huấn luyện vận dụng linh hoạt địa hình trong điều kiện đặc thù đô thị. Đối với huấn luyện chiến đấu, bám sát phương châm huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, nâng cao sức cơ động, khả năng xử trí tình huống của từng lực lượng.

Trung tá Nguyễn Phú Hân, Chính trị viên Ban CHQS thành phố, chia sẻ: “Chúng tôi chú trọng giảm bớt thời gian lý thuyết, tập trung vào nghiên cứu, thực hành và phát huy tính độc lập của người học. Ngoài ra, một số nội dung huấn luyện được áp dụng công nghệ thông tin làm cho bài giảng minh họa trực quan, dễ hiểu. Do vậy, kết quả huấn luyện năm qua đạt và vượt chỉ tiêu; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên”.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thông tin, khi phát động, triển khai đột phá trong huấn luyện, đơn vị tăng cường nhiều biện pháp mới so với trước đây. Cụ thể, nội dung tập huấn đi sâu vào những vấn đề mới, vấn đề khó để thống nhất cho toàn thể cán bộ, trong đó chú trọng bồi dưỡng phương pháp tổ chức quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện.

Trong tập huấn, bồi dưỡng luôn chú trọng đến công tác khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, những hạn chế đã được chỉ ra trong những mùa huấn luyện trước đó nhằm nâng cao trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ. Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị tham gia với nhiều mô hình được cải tiến, sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực cho huấn luyện.

“Năm qua trong quá trình huấn luyện, các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt từng khâu, từng bước. Cấp ủy, người chỉ huy còn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng cơ quan, đơn vị, coi trọng huấn luyện trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết kể cả ban đêm. Qua huấn luyện để cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế để rèn luyện, xây dựng ý chí mạnh, quyết tâm cao, khả năng sẵn sàng chiến đấu tốt nhất. Kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó 78,74% đạt khá giỏi”, đại tá Huỳnh Việt Trung, Chính ủy Bộ CHQS, cho biết.

Đột phá diễn tập

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) là hình thức huấn luyện cao nhất, nhằm đánh giá toàn diện năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, đơn vị và năm qua tỉnh có nhiều cách làm mới, sáng tạo.

Đó là lần đầu Bộ CHQS tỉnh chọn xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, làm điểm diễn tập chiến đấu trong KVPT nhằm rút kinh nghiệm cho các đơn vị diễn tập sau thực hiện tốt hơn.

Diễn tập này có nhiều điểm mới, từ quy mô tổ chức, vận hành cơ chế đến thực binh. Cụ thể, về quy mô tổ chức, có nhiều lực lượng tham gia từ xã đến ấp; quá trình vận hành cơ chế yêu cầu hầu hết vai diễn tham gia đóng góp ý kiến, nhất là bám sát nhiệm vụ của ngành, địa phương mình và có giải pháp cụ thể, rõ ràng.

“Chúng tôi chọn điểm tổ chức diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể phục vụ lãnh đạo, điều hành địa phương trong xây dựng, hoạt động của KVPT, đồng thời khả năng sẵn sàng chiến đấu ngay tại cơ sở. Trên cơ sở đó, năm qua, 20 đơn vị cấp xã tổ chức diễn tập thành công”, thượng tá Đinh Tùng Phương, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ.

Một đột phá nữa của tỉnh trong diễn tập KVPT năm qua là lần đầu tiên kể từ khi chia tách, tỉnh có ba đơn vị cấp huyện tổ chức diễn tập là thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ, đồng thời tỉnh cũng tổ chức diễn tập. Với sự chủ động, sáng tạo, đột phá các cuộc diễn tập đều thành công.

Đó là diễn tập KVPT cấp huyện, trước đây khi soạn văn kiện hầu hết bộ phận chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh đều biên soạn, nhưng năm 2023 địa phương thực hiện. Trong quá trình tập luyện diễn tập thực binh, lực lượng chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh trực tiếp xuống hướng dẫn các kỹ, chiến thuật để địa phương nắm chắc.

Riêng diễn tập KVPT tỉnh có nhiều điểm mới, nổi bật như: trong các cuộc vận hành cơ chế đa số vai diễn của khối quân sự, công an đều có nội dung trình chiếu minh họa, kết hợp với sử dụng sa bàn, từ đó làm cho diễn tập thêm sinh động, người tập sát thực tế, người tham quan dễ dàng quan sát, theo dõi. Quá trình chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang đưa thêm nội dung thực hành sơ tán một phần kho vũ khí đạn ra Khu căn cứ chiến đấu (giả định) theo 2 đường thủy, bộ; thiết lập trạm tiếp nhận vũ khí trên sông; thực hành cấp phát xăng, dầu tại Khu căn cứ chiến đấu (giả định) và thực hành chữa cháy đám cháy nhỏ tại khu vực cấp phát.

Đáng chú ý, tỉnh còn phối hợp với Phòng Quân huấn Nhà trường - Bộ Tham mưu Quân khu 9 và phối hợp, hiệp đồng bay với Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 tổ chức huấn luyện thực binh A với hình thức “Tiểu đoàn bộ binh vận động tiến công địch đổ bộ đường không” chặt chẽ, chất lượng.

Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9, đánh giá, kết quả diễn tập là cơ sở để tỉnh Hậu Giang bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Diễn tập còn giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao khả năng lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là quân sự, công an.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thông tin, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, năm 2024 đơn vị sẽ có ba khâu đột phá về “Tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thể lực của cán bộ, chiến sĩ và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ”.

“Để thực hiện tốt ba đột phá trên, chúng tôi sẽ chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị và nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm quân số, thời gian và an toàn tuyệt đối. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng văn kiện và thực hành diễn tập, nhất là nâng cao nhận thức, trình độ chỉ huy, hiệp đồng của đội ngũ cán bộ trong thực hành chuyển trạng thái và xử trí các tình huống. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật trong toàn quân”, đại tá Huỳnh Việt Trung nói thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>