Mặt trận nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ

13/07/2022 | 09:36 GMT+7

Sáu tháng đầu năm, Mặt trận các cấp nỗ lực thực hiện đạt kết quả khá toàn diện các cuộc vận động, phong trào và nhiệm vụ đã đề ra, góp phần chung vào sự phát triển ấn tượng của tỉnh. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang về kết quả đạt được, ông Huỳnh Văn Hùng (ảnh), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết:

- Để chăm lo tốt hơn đời sống người dân, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh phúc lợi xã hội. Kết quả, vận động được hơn 88,3 tỉ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” hơn 29,8 tỉ đồng, Quỹ an sinh phúc lợi xã hội hơn 58,4 tỉ đồng; vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 45 căn nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 2,5 tỉ đồng.

Mặt trận các cấp còn chủ động phối hợp cùng các tổ chức thành viên và các ngành tổ chức đợt cao điểm vận động “Tết vì người nghèo” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam và hộ cận nghèo. Kết quả, đã vận động hỗ trợ xây dựng, bàn giao 277 căn nhà đại đoàn kết và trao tặng hơn 167.700 phần quà dịp Tết Nguyên đán 2022, tổng trị giá hơn 73,2 tỉ đồng.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; tập trung nâng chất đối với các xã đã công nhận nông thôn mới; phối hợp thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, phối hợp tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm đã công nhận xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ và xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nâng tổng số toàn tỉnh có 35/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Triển khai các nội dung Đề án Hậu Giang xanh. Hướng dẫn xây dựng 63 mô hình mới và nhân rộng 39 mô hình có hiệu quả.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022, ra quân trồng 200 cây xanh tại ấp 2, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh. Phối hợp cùng ngành công thương và Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vận động các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa, tham gia bình ổn giá, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2022.

Ngoài ra, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu, phục vụ cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tốt 6 cuộc gặp gỡ trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với trưởng, phó phòng cấp tỉnh; trưởng, phó phòng cấp huyện; hợp tác xã và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; cán bộ, hội viên phụ nữ...

Công tác giám sát, phản biện xã hội được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện đạt kết quả như thế nào trong 6 tháng đầu năm, thưa ông ?

- Công tác giám sát, phản biện xã hội được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, về công tác giám sát, ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức giám sát 191 nội dung. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp các ngành giám sát 3 nội dung; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giám sát 6 nội dung; Mặt trận cấp huyện giám sát 15 nội dung, cấp xã 71 nội dung. Các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã 96 nội dung. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kiểm tra, khảo sát hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng và xây dựng mô hình tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022; hướng dẫn bầu thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 đạt kết quả tốt đẹp.

Về công tác phản biện xã hội, Mặt trận các cấp tổ chức hơn 60 cuộc phản biện. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức 1 cuộc với hình thức góp ý bằng văn bản; cấp huyện tổ chức 16 cuộc; cấp xã 43 cuộc. Các cuộc phản biện đã ghi nhận nhiều ý kiến góp ý thiết thực giúp cho ngành chức năng bổ sung, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, đề án, tạo tiền đề để thực hiện có hiệu quả trong thực tế.

Mặt trận các cấp sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gì trong 6 tháng đầu năm, thưa ông ?

- Dù kết quả đạt được là đáng phấn khởi nhưng chúng tôi nhìn nhận công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế như: một số nơi triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động còn chậm; nhiều hoạt động phải điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trong 6 tháng cuối năm, Mặt trận các cấp sẽ tập trung khắc phục dần những hạn chế kể trên, đồng thời tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội theo phương thức “3 chung”: “Chung hình thức tuyên truyền; chung nội dung, đối tượng hướng đến; chung nguồn lực”, giai đoạn 2021-2024.

Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo”, chương trình an sinh phúc lợi xã hội; tổ chức phát động Tháng cao điểm vì người nghèo, các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2023. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ánh đến Quốc hội, HĐND các cấp...

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>