Trồng 1.000 cây kèn hồng tuyến đường 931B huyện Long Mỹ

25/07/2022 | 11:13 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 24 - 7, tại huyện Long Mỹ, tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Lễ ra quân các hoạt động đồng loạt Ngày chủ nhật xanh lần thứ III xây dựng tuyến đường kiểu mẫu thực hiện Đề án Hậu Giang xanh. Đây còn là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 và hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Dự lễ có anh Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; ông Đặng Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Long Mỹ; lãnh đạo UBND thị trấn Long Mỹ.

Anh Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn (bên trái), trồng cây tại lễ ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Trương Minh Hoàng cho biết, việc ra quân thực hiện công trình xây dựng tuyến đường kiểu mẫu “Sáng – xanh – sạch – đẹp” là hoạt động mang lại ý nghĩa hết sức thiết thực, nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần xây dựng văn minh đô thị gắn với phong trào, 1 hoạt động của địa phương. Nhân lễ ra quân, anh kêu gọi Đoàn Thanh niên các cấp, các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện Long Mỹ hãy thể hiện tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công tác trồng, chăm sóc và bảo quản cây xanh nhằm mang lại chất lượng, hiệu quả của công trình, mang lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân địa phương.

Sau lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện ra quân trồng 1.000 cây kèn hồng dọc theo tuyến đường tỉnh 931B đoạn từ ranh xã Thuận Hưng về Ban Chỉ huy quân sự huyện, thuộc thị trấn Vĩnh Viễn. Công trình có chiều dài khoảng 2,5 km, kinh phí mua cây giống khoảng 160 triệu đồng. Công trình hoàn thiện sẽ góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp cho thị trấn.

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>