Hoạt động đoàn để lại nhiều dấu ấn đẹp

13/07/2022 | 08:23 GMT+7

Với tinh thần quyết tâm cao, chủ động và cống hiến, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm nay. Màu áo xanh của tuổi trẻ tỉnh nhà để lại dấu ấn đẹp trong lòng mọi người vì những hành động đẹp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và người dân, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao.

Nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực đã được tuổi trẻ tỉnh nhà thực hiện trong 6 tháng đầu năm nay.

Cống hiến vì sự phát triển chung

Huyện đoàn Châu Thành A vừa phối hợp với xã Nhơn Nghĩa A bàn giao căn nhà cho em Lê Nguyễn Ngọc Mai, học sinh Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa A1, xã Nhơn Nghĩa A. Căn nhà lợp mái tôn, nền lót gạch men, diện tích khoảng 20m2, trị giá hơn 60 triệu đồng, do các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn ủng hộ.

Em Lê Nguyễn Ngọc Mai là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng chăm học, tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động phong trào tại trường. Căn nhà mới được hỗ trợ sẽ giúp gia đình Ngọc Mai giảm bớt khó khăn, bản thân em sẽ yên tâm đến trường, tiếp tục thực hiện ước mơ đổi đời nhờ con chữ.

Theo Huyện đoàn Châu Thành, qua quá trình khảo sát và nắm bắt tình hình hoàn cảnh gia đình của em Ngọc Mai, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thống nhất thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho em. Hoạt động này vừa góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương và vừa là công trình ý nghĩa của tuổi trẻ thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Châu Thành A lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Huyện đoàn Châu Thành A phối hợp tổ chức bàn giao nhà cho em Lê Nguyễn Ngọc Mai.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã xây dựng 14 căn nhà nhân ái, mái ấm thanh niên, nhà khăn quàng đỏ. Theo kế hoạch, trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè diễn ra từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8, mỗi đơn vị huyện, thị, thành đoàn trực thuộc sẽ nỗ lực xây mới ít nhất 1 căn nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà tình nghĩa. Anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, chia sẻ: “Hỗ trợ về nhà ở là việc làm nhận được sự ủng hộ lớn của mọi người vì mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Món quà ấy sẽ tạo điều kiện cho các đoàn viên, thanh niên, học sinh gặp khó khăn về nhà ở có mái ấm ổn định để yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với quê hương, tiếp tục làm việc có ích cho cộng đồng”.

Bên cạnh việc xây dựng hỗ trợ về nhà ở, các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đó là tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, hiến máu nhân đạo…

Tại huyện Long Mỹ, anh Võ Minh Đương, Phó Bí thư Huyện đoàn, cho biết, nhiều công trình, phần việc góp phần cho sự phát triển của địa phương đã được tuổi trẻ thực hiện. Nổi bật là phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện hỗ trợ tặng quà cho 50 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế, các gia đình chính sách; phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức hiến máu nhân đạo tại thị trấn Vĩnh Viễn, xã Thuận Hưng, xã Thuận Hòa, xã Lương Nghĩa với sự tham gia của trên 950 đoàn viên, thanh niên, thu được hơn 923 đơn vị máu.

Đối với các cơ sở đoàn trực thuộc Huyện đoàn đã tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” hỗ trợ Nhân dân về thủ tục hành chính. Qua đó, tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn trên 300 hồ sơ các loại, thu hút hơn 40 đoàn viên tham gia; ra quân dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường, phát quang 5km đường giao thông, trồng mới 8.800 cây xanh các loại, thu gom và phân loại rác thải tại khu vực chợ, trường học...

Theo thống kê từ Tỉnh đoàn, trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức thực hiện 358 công trình, 6.940 phần việc thanh niên như: phát quang 68km đường nông thôn, thu gom 5,2 tấn rác thải, vớt lục bình khai thông dòng chảy 6,8km, cắt tỉa 6km hàng rào cây xanh, xây dựng 16 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - an ninh trật tự”, sửa chữa giặm vá 28km đường nông thôn, xây mới 15,5km đường bê tông, xây dựng 3,5km bờ kè sinh thái chống sạt lở, thực hiện 16 “vườn ươm thanh niên”… Các hoạt động này thu hút trên 55.200 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia, tổng giá trị làm lợi ước tính trên 18,6 tỉ đồng.

Tổ chức tốt đại hội đoàn các cấp

Nhận thức đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt với tuổi trẻ nên các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung tổ chức tốt sự kiện chính trị quan trọng này.

Vào đầu tháng 6 vừa qua, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Thành đoàn 7 đồng chí. Anh Dương Hải Đăng, Phó Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu đạt 100%. Đại hội cũng đã bầu chức danh phó bí thư Thành đoàn, bầu ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2022-2027 đủ số lượng, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp tỉnh với 15 đại biểu.

Anh Dương Hải Đăng, Bí thư Thành đoàn Ngã Bảy, cho rằng, đạt được kết quả trên là do có sự chỉ đạo sâu sát từ Tỉnh đoàn và Thành ủy, ngoài ra phải kể đến sự quyết tâm, khẩn trương, chu đáo của Thành đoàn trong thực hiện các bước chuẩn bị. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện tốt quy trình các bước giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đúng theo Hướng dẫn số 63 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang về việc tổ chức đại hội đoàn các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Trong khi đó, quá trình xây dựng văn kiện đại hội được lấy ý kiến rộng rãi, thu hút sự quan tâm, tham gia ý kiến đóng góp của cán bộ đoàn, đoàn viên. Nhờ vậy mà báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ; đồng thời xây dựng được phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình hành động của nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự được cấp ủy đảng và đoàn cấp trên tập trung chỉ đạo, định hướng, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định.

Ngoài ra, Thành đoàn còn chỉ đạo đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên. Đồng thời, chỉ đạo đoàn cơ sở các xã, phường phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng đại hội; tăng cường biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến…

Trước đó, Thành đoàn Ngã Bảy đã chỉ đạo, hướng dẫn 13 xã, phường đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Đáng chú ý là đại hội của các đơn vị đều bầu ban chấp hành, ban thường vụ nhiệm kỳ mới đủ số lượng, thành phần, cơ cấu. Điều đó cho thấy công tác nhân sự đã được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ theo quy định.

Tỉnh đoàn cho biết, 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn tập trung công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Đến cuối tháng 4, 100% đoàn cấp cơ sở trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Tính đến cuối tháng 6, có 5/13 đơn vị đoàn cấp huyện đã tổ chức xong đại hội; các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội trước ngày 30-7-2022.

Đánh giá về kết quả thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho rằng thông qua các hoạt động thanh niên hành động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng đã tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, thể hiện hoài bão và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương; qua đó, đã tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, hội viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Công tác chỉ đạo đại hội đoàn các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm, bám sát đúng theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Trần Văn Huyến đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhanh chóng cụ thể hóa việc thực hiện các chương trình, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đã ban hành, nhất là kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi đối thoại của lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, thanh niên; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng, hoài bão cho đoàn viên thanh niên phù hợp với đặc điểm, điều kiện lao động, công tác, học tập và sinh hoạt gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo hướng hiệu quả - thiết thực - lan tỏa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tiếp tục thể hiện tinh thần khát vọng, quyết tâm, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp. Bên cạnh đó, tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự phải hết sức chặt chẽ, thực hiện đúng quy chế cán bộ đoàn. Phải thực sự xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn nhiệt huyết, bản lĩnh, mẫu mực, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>