Bàn giao nhà cho người dân và công đoàn viên

19/12/2023 | 08:30 GMT+7

(HG) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ vừa phối hợp tổ chức bàn giao 2 căn nhà cho hộ ông Nguyễn Văn Miên, ở ấp 1 và hộ ông Đoàn Văn Toàn, ở ấp 6, cùng ngụ trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Đông.

Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh (thứ năm từ trái qua) dự lễ bàn giao nhà cho người dân. Ảnh: T.SƠN

Mỗi căn trị giá 50 triệu đồng do trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an, vận động xã hội hóa hỗ trợ.

Tại lễ bàn giao nhà, 2 hộ này còn nhận được nhiều phần quà do trung tướng Nguyễn Xuân Xinh và lãnh đạo địa phương trao tặng.

Trong năm 2023, từ các nguồn vận động, huyện Long Mỹ đã xây dựng và bàn giao 105 căn nhà cho người dân.

- Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho 2 công đoàn viên hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Bàn giao nhà cho đại diện Ban Giám hiệu Trường Phổ thông DTNT Him Lam (thầy Hồng Anh đang trị bệnh ở Cần Thơ). Ảnh: MINH MẪN

Cụ thể, bàn giao nhà cho thầy Danh Hồng Anh, Trường Phổ thông DTNT Him Lam, huyện Châu Thành A, bản thân mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, hiện mỗi tuần phải chạy thận 3 lần tại thành phố Cần Thơ; và cô Nguyễn Thị Duy Linh, dạy ở Trường THPT Lương Tâm, huyện Long Mỹ (bàn giao nhà ở ấp 2, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy). Mỗi căn nhà được trao tặng đợt này, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng; số còn lại được gia đình, người thân, bạn bè đóng góp thêm.

Đầu năm đến nay, LĐLĐ tỉnh trao tặng 123 căn “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn (114 căn xây mới, 9 căn sửa chữa). Tổng số tiền hồ trợ gần 5 tỉ đồng, được trích từ nguồn kinh phí của tỉnh và nguồn xã hội hóa.

T.SƠN - MINH MẪN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>