Tiếp tục thực hiện các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
(HGO) – Ngày 14-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng, xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, ông Lại Xuân Môn - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc điều hành Hội nghị. Ảnh giaoducthoidai
Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung ương, có ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội; ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Dự tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Quang cảnh các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến UBND tỉnh Hậu Giang.
Qua dự thảo báo cáo sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29, cả nước đã hoàn thành mục tiêu phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, THCS được duy trì; giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông được nâng lên; quy mô và chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học ngày càng tăng… Cụ thể, đối với giáo dục mầm non cả nước hiện có 15.334 cơ sở giáo dục mầm non, 19.398 điểm trường; đến nay tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo 5 tuổi đạt trên 99,7%, tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non duy trì trên 99,7%; tỷ lệ trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày đạt 99,9%. Đối với giáo dục phổ thông, hiện có 25.467 cơ sở giáo dục phổ thông với 12.354 trường tiểu học, 10.762 trường THCS và 2.441 trường THPT; tỷ lệ học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 99,7%; học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào THCS đạt 94,3%, hoàn thành chương trình giáo dục THCS đạt 90,7%.
Đối với giáo dục nghề nghiệp, cả nước hiện có 1.888 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; số lượng học sinh tốt nghiệp THCS và THPT vào giáo dục nghề nghiệp ngày càng tăng từ 8% (giai đoạn 2011 – 2015) lên 15% (giai đoạn 2016 – 2020). Giáo dục đại học trong 10 năm qua, quy mô đào tạo ở các cơ sở không ngừng tăng khoảng 2,1 triệu sinh viên đai học (tăng từ 186 lên 210 sinh viên trên một vạn dân) và 120 ngàn học viên sau đại học. Đối với giáo dục thường xuyên đến nay, đã có 18.557 trung tâm giáo dục thường xuyên; công tác xóa mù chữ được chú trọng triển khai, với trên 30.000 người mù chữ từ 15 đến 60 tuổi mỗi năm tham gia các lớp xóa mù chữ…
Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 10 năm triển khai Nghị quyết số 29 còn tồn tại một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao... Mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có nơi phân bố chưa hợp lý, còn tình trạng thiếu trường, lớp; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học còn chậm hoàn thiện. Cơ cấu, số lượng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông còn bất cập, vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; chất lượng đội ngũ chưa đồng đều giữa các vùng, miền...
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (ảnh trên) nhấn mạnh: Đảng ta luôn quan tâm đến GD&ĐT, xác định GD&ĐT là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết số 29, đã đánh dấu bước phát triển mới về tư duy chiến lược của Đảng đối với sự nghiệp phát triển GD&ĐT. Qua đây, thể hiện tầm nhìn, quyết tâm và định hướng chiến lược với giáo dục, cũng như tầm nhìn phát triển bền vững đất nước trước mắt, cũng như lâu dài.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, cả hệ thống chính trị, trong đó ngành giáo dục đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 29, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu nêu ra trong Nghị quyết. Đến nay, sau 10 năm triển khai Nghị quyết, sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào quá trình phát triển đất nước nói chung, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng…
Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, sự kiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 là cơ hội quý giá giúp ngành giáo dục nói riêng và toàn xã hội nói chung nhìn lại tổng thể những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua.
Đồng thời, xác định những nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới.
Tin, ảnh: MỸ XUYÊN
- Lốc xoáy thổi bay mái che 7 lô sạp tại Chợ đêm Vị Thanh
- Tạm ngưng hoạt động 1 căng tin trường học do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
- Tới mùa thi, cho con em uống nhiều loại thuốc bổ, bồi dưỡng quá mức, liệu có tốt ?
- Nhiều biện pháp ứng phó với xâm nhập mặn
- Chú ý giải quyết những vụ việc giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng
- HĐND tỉnh Yên Bái đến chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm
- Cần thiết lập khuôn mẫu hợp tác cho chuyển đổi xanh
- Món quà tuổi 20 của ngành thương mại
- Hiệu quả công tác tuyên truyền của Mặt trận
- Thành phố Ngã Bảy: Đẩy mạnh liên kết tiêu thụ, xây dựng nhiều mã vùng trồng
- Chiêu lừa tích hợp sổ đỏ vào app VNeID
- Buôn bán thuốc lá lậu, bị phạt 1 tỉ đồng
- Ở tỉnh, thành có mức sinh thấp, Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tiền mặt 1 lần nếu phụ nữ sinh con thứ 2
- Khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích triệt phá nhóm cướp tài sản
- Mô hình nhà thời Trần - Bảo vật quý hiếm của nước ta