Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam: Ra quân tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

26/03/2022 | 15:03 GMT+7

(HGO) – Tại trụ sở Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa diễn ra Lễ ra quân Chương trình “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)” chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/23/2022), kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu bưu điện các tỉnh, thành phố. Dự buổi lễ tại điểm cầu Trung ương có ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Tại điểm cầu Hậu Giang có ông Phạm Giang Sơn, Giám đốc Bưu điện tỉnh; ông Bùi Bảo Quốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh.

Đại biểu dự lễ ra quân tại điểm cầu trực tuyến Bưu điện tỉnh Hậu Giang.

Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định đây là hoạt động tích cực, thiết thực, ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Bưu điện Việt Nam hưởng ứng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn. Thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với BHXH Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác vận động chính sách bảo hiểm gặp khó khăn, nhưng toàn ngành đã nỗ lực, vượt lên mọi khó khăn thách thức, thực hiện tốt chỉ tiêu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Để chương trình đạt mục tiêu đề ra, yêu cầu mỗi nhân viên, đoàn viên, thanh niên phấn đấu vận động tối thiểu một người tham gia BHXH tự nguyện trong ngày ra quân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trong công tác tuyên truyền phải linh hoạt, lựa chọn những người tiềm năng để lễ ra quân đạt kết quả tích cực. Sau lễ ra quân, bưu điện các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp để vận động người dân tham gia, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT tại nhà dân ở phường IV, thành phố Vị Thanh sau Lễ ra quân.

* Tại Hậu Giang, sau lễ ra quân, cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh và Bưu điện thành phố Vị Thanh đã chạy xe diễu hành tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT trên một số tuyến đường tại thành phố Vị Thanh, đồng thời thực hiện vận động tại nhà dân. Tại mỗi hộ dân, đoàn đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích