Khánh thành cầu Út Chới và cầu Tràm Cửa

02/08/2022 | 19:07 GMT+7

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Tràm Cửa.

(HG) - Sáng ngày 2-8, UBND thành phố Vị Thanh tổ chức khánh thành cầu Út Chới (xã Hỏa Lựu) và cầu Tràm Cửa (phường IV). Tham dự có ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; một số đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ; cùng lãnh đạo thành phố Vị Thanh tham dự...

Ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, tặng quà cho người dân.

Được biết, mỗi cây cầu được xây dựng với kinh phí 300 triệu đồng, có chiều dài 18m, ngang 3,5m và tải trọng thiết kế 3,5 tấn. Hai cây cầu được ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, vận động mạnh thường quân là Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) tài trợ. Hai cây cầu được đưa vào sử dụng góp phần giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới, người dân thuận tiện đi lại, học sinh đến trường dễ dàng…

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu đi tham quan cây cầu Tràm Cửa.

Tại đây, UBND thành phố Vị Thanh đã tặng giấy khen cho nhiều cá nhân, tổ chức đã có thành tích trong công tác vận động, xây dựng để hoàn thành 2 cây cầu; ngoài ra, có 20 gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được nhận tiền hỗ trợ, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

Lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cây cầu Út Chới, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh.

TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>