Đồng Tháp tổ chức lễ hội tôn vinh hoa sen

20/05/2022 | 09:42 GMT+7

(HGO) - Tối 19-5, tại thành phố Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I-năm 2022. Tham dự có ông Lê Vĩnh Tân, nguyên Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cùng đại diện một số bộ, ngành; lãnh đạo các tỉnh, thành: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Long An, Kiên Giang, Tiền Giang. Đại diện tỉnh Hậu Giang có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nghi thức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I- năm 2022. Ảnh: THÚY AN

Với chủ đề “Sen ngày mới”, lễ hội tái hiện không gian yên bình, đậm hương sắc của hoa sen đang vào mùa đẹp nhất; tôn vinh hoa sen, loài hoa mang biểu tưởng văn hóa, cốt cách con người Việt; phát huy giá trị kinh tế, văn hóa của sen gắn với du lịch, tạo dựng hình ảnh riêng biệt của địa phương, thu hút du khách… Trong đó, điểm nhấn là lễ khai mạc, với chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, hoành tráng với 3 chương: “Chuyện của Sen”, “Chuyện đất và người Sen” và “Sen ngày mới”, mang đến một bức tranh tươi mới về sự bứt phá vươn lên của những người con quê hương Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Văn Hòa ( bìa trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, tham dự lễ khai mạc cùng lãnh đạo các tỉnh, thành. Ảnh: THÚY AN

Lễ hội diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21-5, với nhiều hoạt động: trưng bày các loại sen của Đồng Tháp và các tỉnh, thành, không gian ẩm thực, quà lưu niệm, đặc sản sen, xác lập kỷ lục 200 món ăn từ sen, khánh thành khu trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc… Sự kiện lần này viết tiếp hành trình xây dựng và quảng bá thương hiệu “Đất sen hồng”, được thực hiện từ năm 2017.

Tiết mục hoành tráng trong chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội. Ảnh: THÚY AN

Đồng Tháp hiện có hơn 600ha trồng sen và huyện Tháp Mười chọn sen là ngành hàng chủ lực để tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chuỗi giá trị bền vững, gắn với phát triển du lịch. Vùng trồng sen đang tiếp tục được mở rộng sang các huyện, thành phố khác trong toàn tỉnh. Đặc sản từ sen ở đây có nhiều sản phẩm chất lượng, mang tính nghệ thuật, thẩm mỹ, như tranh lá sen, thư pháp lá sen, hoa sen ướp tươi, lụa tơ sen, sữa sen, hạt sen sấy, trà sen...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh: Tự hào về sen, Đồng Tháp đã quyết tâm tạo dựng để hình ảnh sen hồng được cả nước biết đến, là niềm tự hào của người dân nơi đây. Sự kết hợp giữa tri thức và tình yêu quê hương, các bạn trẻ đã tạo nên bước đột phá trong công nghệ chế biến, tạo nên những sản phẩm nghệ thuật về sen, tạo ấn tượng trong lòng du khách. Không chỉ trải nghiệm, thưởng thức, mà là cơ hội kết nối, đưa sen lên tầm cao mới...

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>