Nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ Tư, ngày 01/11/2023 | 09:09

Thị trấn Búng Tàu (huyện Phụng Hiệp) đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện năm 2023.

Gia đình bà Trần Thị Đèo đã tham gia BHYT liên tục trong nhiều năm qua.

Từ đầu năm 2023, UBND thị trấn xây dựng kế hoạch phát động thi đua và giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cho các ấp. Đến cuối tháng 10, thị trấn đã có 143 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 110% so với chỉ tiêu giao.

Cầm trên tay sổ BHXH tự nguyện, ông Đỗ Văn Thanh, 74 tuổi, ở ấp Hòa Hưng, cho biết: “Tôi và vợ tham gia BHXH tự nguyện từ cuối năm 2020, với mức đóng khoảng 600.000 đồng/2 người/tháng. Lớn tuổi, không còn sức lao động nhưng tôi vẫn dành lại một ít để đóng BHXH tự nguyện từ tiền hàng tháng các con cho. Cán bộ địa phương tuyên truyền, giải thích rõ lợi ích của BHXH tự nguyện như khi mất có tiền mai táng phí, tham gia 5 năm trở lên sẽ rút được… nên tôi thấy phù hợp”.

Năm 2022, thị trấn Búng Tàu được giao vận động 100 sổ BHXH tự nguyện. Hiện nay, nhờ tuyên truyền sâu rộng từ cán bộ địa phương, ban, ngành, đoàn thể, những cá nhân đã tham gia… giúp người dân hiểu đầy đủ hơn về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Bước đầu, lực lượng tiềm năng, khả năng tham gia lâu dài được thị trấn lựa chọn vận động BHXH tự nguyện là người thân của cán bộ, công chức địa phương, người có mức thu nhập và điều kiện kinh tế ổn, người lao động đã nghỉ việc tại các công ty, xí nghiệp,… Trong tháng 11 này, thị trấn đặt mục tiêu tiếp tục vận động thêm khoảng 10 sổ BHXH tự nguyện.

Ông Nguyễn Hoàng Công, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Búng Tàu, cho biết: “Chúng tôi vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, “Mưa dầm thấm sâu”, tận tụy, hết mình. Công tác tuyên truyền thực hiện mọi lúc, mọi nơi bằng các hình thức như phát tờ rơi, hội nghị triển khai, họp tổ nhóm nhỏ, qua zalo, facebook… Hy vọng người dân sẽ hiểu và sẵn sàng tham gia BHXH tự nguyện nhiều hơn”.

Ngoài BHXH tự nguyện, thị trấn Búng Tàu cũng rất quyết tâm cho nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu BHYT được giao. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT của thị trấn đã đạt 94,11%, so với chỉ tiêu là 93,72%. Địa phương đã thành lập tổ tự quản ở các ấp và dựa trên trích xuất hàng tháng của BHXH huyện giúp nắm chặt danh sách người tham gia BHYT để chủ động vận động. Tùy vào điều kiện, mức thu nhập, hoàn cảnh của từng hộ gia đình mà có phương thức đóng phù hợp.

Gia đình bà Trần Thị Đèo, ở ấp Tân Phú, thị trấn Búng Tàu, có 5 thành viên, tất cả đều tham gia BHYT đầy đủ, liên tục hơn 5 năm qua. Bà Đèo chia sẻ: “Còn gần 1 tháng mới hết hạn BHYT là tôi đóng thêm tiền mua thời hạn 1 năm cho tất cả mọi người trong nhà để đảm bảo tính sử dụng liên tục, kịp thời, tiết kiệm chi phí khi mua theo hộ. Bản thân tôi bị tăng huyết áp nên đi nhận thuốc uống hàng tháng, con dâu tôi sắp sinh nên sẽ bớt một khoản chi phí lớn”.

Thị trấn Búng Tàu chọn ấp Tân Phú làm điểm xây dựng mô hình 100% người dân tham gia BHYT, nên tiến hành rà soát từng nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, bệnh mãn tính… để nâng cao hiệu quả vận động. Ấp Tân Phú có 247 hộ, 902 khẩu, trong đó 260 người đã được hỗ trợ BHYT từ nguồn ngân sách, còn lại 642 người cần vận động tham gia. Nhờ xác định số lượng người cần vận động BHYT cụ thể, rõ ràng, sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, đoàn thể, chi bộ ấp, giúp mô hình được công nhận đạt vào tháng 10 vừa qua.

Ông Nguyễn Hoàng Công, Phó Chủ tịch UBND thị trấn, cho biết thêm: “Lãnh đạo thị trấn nhận định, BHYT, BHXH tự nguyện là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa an sinh, giúp giảm bớt gánh nặng khi gặp rủi ro trong lao động, sinh hoạt, góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống người dân. Địa phương sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nỗ lực duy trì tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT ở thị trấn để giúp người dân thụ hưởng thêm nhiều lợi ích thiết thực”.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Infographic: 12 trường hợp không được chi trả BHYT khi đi khám, chữa bệnh

09:33 14/04/2025

Infographic: 12 trường hợp không được chi trả BHYT khi đi khám, chữa bệnh

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng: BHXH Việt Nam khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm tốt nhất quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT

11:10 03/04/2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH, vừa chủ trì buổi làm việc với BHXH Việt Nam...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn sử dụng phôi thẻ BHYT

16:16 27/03/2025

Ngày 26/3/2025, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 168/BHXH-QLT, hướng dẫn BHXH các khu vực; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng phôi thẻ BHYT.

Triển khai công tác phát triển người tham gia, thu BHXH, BHYT với tư duy mới

08:29 25/03/2025

Sáng ngày 24/3/2025, dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai thực hiện Công tác phát triển người tham gia và giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT năm 2025.

Luật BHXH 2024: Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống BHXH đa tầng

07:58 18/03/2025

Trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật BHXH năm 2024 (Điều 21, Điều 22) là loại hình BHXH do ngân sách nhà nước bảo đảm, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi, trong đó quy định...

Hơn 20 năm dệt lưới an sinh

06:42 14/02/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2004. Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh đã đạt được những bước tiến vững chắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ý nghĩa cao cả các hoạt động đồng hành với người nghèo

09:12 07/02/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực, kịp thời chia sẻ khó khăn của người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, bệnh tật.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo hiểm

09:05 07/02/2025

Với nỗ lực của tập thể, công chức, viên chức, người lao động và sự chung tay vào cuộc của các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Vì cuộc sống chất lượng hơn

07:09 01/02/2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.

Bảo hiểm xã hội tỉnh mang tết ấm đến hàng trăm bệnh nhân nghèo

06:10 21/01/2025

(HG) - Ngày 20-1, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Chương trình mang Tết ấm đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Ất Tỵ năm 2025, trao quà đến bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang nằm viện điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

06:01 21/04/2025

(HG) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công thúc đẩy tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Nhiều mô hình hay giúp hoàn thành sớm chương trình nhân văn

05:56 21/04/2025

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mang lại những ngôi nhà vững chãi, an toàn cho các gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phụ nữ ra mắt mô hình thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”

05:55 21/04/2025

(HG) - Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức Lễ phát động thực hiện các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt điểm mô hình “Cộng tác viên liên kết” thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trong các cấp hội LHPN, tại xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ.

Bài 3: Khi chính sách trở thành đòn bẩy phát triển vùng

05:51 21/04/2025

Đầu tư công đang tạo lực đẩy mạnh mẽ giúp ĐBSCL tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở ra dư địa lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, các địa phương phải vượt qua nhiều thách thức về giải phóng mặt bằng, năng lực tổ chức thực hiện và phối hợp vùng.