Việt Nam và Cuba tiếp nối quan hệ truyền thống tốt đẹp

14/09/2023 | 18:41 GMT+7

Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Cuba, Chủ tịch Nhóm Các Nước đang Phát triển (G77) và Trung Quốc năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G77 và Trung Quốc và thăm làm việc tại Cuba từ ngày 15 đến 18-9.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng nhận định rằng chuyến thăm Cuba lần này của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là sự tiếp nối các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng trả lời phỏng vấn TTXVN.

Đại sứ Lê Thanh Tùng nhấn mạnh rằng, chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà diễn ra đúng thời điểm Việt Nam và Cuba cùng trọng thể kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro Ruz thăm Việt Nam lần đầu tiên (12 đến 17-9-1973), trở thành lãnh tụ nước ngoài đầu tiên và duy nhất tới thăm vùng mới giải phóng ở Quảng Trị. Đây là một sự kiện lịch sử đặc biệt có ý nghĩa to lớn trong mối quan hệ đoàn kết anh em Việt Nam - Cuba.

Theo Đại sứ Lê Thanh Tùng, việc Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc, kết hợp thăm làm việc tại Cuba từ ngày 14 đến 18-9 tới, cũng diễn ra trong bối cảnh lần đầu tiên Cuba đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên của G77, công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị quốc tế lớn này còn nhiều khó khăn do điều kiện kinh tế - xã hội của nước bạn còn hạn chế.

Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là minh chứng sống động khẳng định tình đoàn kết, sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Cuba trên mặt trận đối ngoại, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế thông qua tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc.

Đây cũng là dịp để trao đổi, thống nhất với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ Cuba về phương hướng, các biện pháp nhằm tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo Đảng và chính phủ hai nước trong việc tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa truyền thống quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam - Cuba; quyết tâm từng bước đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư song phương lên ngang tầm mối quan hệ chính trị tốt đẹp; tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; đồng thời, thể hiện rõ quan điểm, sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Đại sứ Lê Thanh Tùng cho biết, với ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, Chính phủ Cuba quyết định dành mức độ lễ tân - nghi lễ đón tiếp Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tương đương mức đón tiếp các vị nguyên thủ/người đứng đầu chính phủ các nước thành viên đến tham dự hội nghị.

Cũng theo Đại sứ Lê Thanh Tùng, quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Cuba thời gian qua tiếp tục được tăng cường phát triển và ngày càng mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện qua kết quả đạt được trong những chuyến thăm lẫn nhau thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao cũng như trao đổi đoàn ở các cấp bộ/ban/ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương hai nước trong 9 tháng đầu năm nay, nổi bật là chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 18 đến 23-4 vừa qua.

Liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc, diễn ra trong hai ngày 15 và 16-9 tại thủ đô La Habana, Đại sứ Lê Thanh Tùng cho biết tham gia hội nghị có hơn 100 đoàn cấp cao các quốc gia thành viên, trong đó có 15 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và đại diện khoảng 10 tổ chức quốc tế, khu vực có uy tín.

Lãnh đạo các nước thành viên sẽ tập trung phân tích, đánh giá tình hình quốc tế, các thuận lợi, thách thức đối với các nước đang phát triển; thống nhất phương hướng, các biện pháp nhằm nâng cao tiếng nói, vai trò của G77 trong đời sống chính trị, kinh tế quốc tế và tiến trình cải cách nền quản trị toàn cầu nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một trật tự quốc tế ổn định, công bằng, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển; nâng cao hiệu quả hợp tác, nhất là về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng tri thức và sự phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm ứng phó với các thách thức phát triển.

Hội nghị thượng đỉnh với chủ đề “Những thách thức phát triển hiện nay: Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” dự kiến sẽ thông qua một tuyên bố chung công nhận tầm quan trọng của vấn đề này trong thế giới ngày nay, kêu gọi thu hẹp khoảng cách phát triển về khoa học và công nghệ giữa các nước phát triển và đang phát triển; đồng thời, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực này, tranh thủ việc trao đổi kinh nghiệm, xây dựng năng lực và chuyển giao công nghệ nhằm mang lại lợi ích cho các nước đang phát triển.

Với tư cách là thành viên sáng lập G77, Đoàn đại biểu của Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu sẽ có những đóng góp tích cực và quan trọng vào thành công của hội nghị, nhất là chia sẻ đánh giá tầm nhìn quốc gia đối với chủ đề của hội nghị, những kinh nghiệm quý báu của Việt Nam trong hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai các chiến lược quốc gia phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, quan hệ hợp tác của Việt Nam với các nước cũng như những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực này; đồng thời, đưa ra các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy hợp tác Nam - Nam, giữa các nước đang phát triển với các nước phát triển trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo VIETNAM+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>