Tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ đột phá

25/03/2024 | 08:24 GMT+7

(HG) - Anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn, đề nghị các huyện, thị, thành đoàn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, ý nghĩa các hoạt động trọng tâm trong Tháng thanh niên năm 2024; xây dựng kế hoạch, phân thời gian cụ thể thực hiện tốt, chất lượng 5 đột phá năm 2024.

Hoạt động Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, trao quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vừa được Huyện đoàn Châu Thành thực hiện.

Theo đó, Tỉnh đoàn đề ra 5 nhiệm vụ đột phá để tập trung thực hiện trong năm 2024. Đó là tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, với chủ đề “Khát vọng cống hiến tuổi 20”; tổ chức Hội thi “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong cán bộ đoàn - hội, gắn với tìm hiểu quyển sách 20 năm - Hậu Giang thành tựu và khát vọng phát triển”; xây dựng Trang thông tin OA (Official Account) kết nối tình nguyện Hậu Giang; triển khai mô hình “Mầm xanh của Đảng” và nhiệm vụ thực hiện đề tài khoa học “Giải pháp thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên Hậu Giang giai đoạn 2024-2027”.

Ngoài ra, các cấp bộ đoàn còn tích cực triển khai hiệu quả thiết thực chuyên đề năm 2024-2025 của Tỉnh ủy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “Thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Trong đó, mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên phải nêu cao trách nhiệm, chủ động lựa chọn hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp; đưa nội dung chuyên đề vào các đợt sinh hoạt chính trị năm 2024, cao điểm thực hiện sinh hoạt chính trị trong tháng 3 đến tháng 5...

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>