Huyện Phụng Hiệp: Từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất

15/03/2024 | 08:04 GMT+7

(HG) - Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, trong 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm huyện Phụng Hiệp huy động các nguồn lực hơn 20 tỉ đồng để đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi. Riêng năm 2023, huyện đã huy động gần 24,5 tỉ đồng để khép kín 7.600ha đất sản xuất, trong đó khép kín mới 425ha, nâng chất được gần 7.200ha.

Hệ thống thủy lợi của huyện Phụng Hiệp từng bước được nâng chất, đảm bảo phục vụ sản xuất.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, cho biết trước đây hệ thống thủy lợi của huyện còn manh mún, sản xuất của người dân liên tục gặp cảnh ngập úng khi lũ về. Nhưng qua từng năm duy tu, nâng cấp và đầu tư mới, đến nay hệ thống thủy lợi của huyện hiện nay phục vụ tưới tiêu 100% diện tích đất nông nghiệp. Trong đó, gần 50% diện tích, tương đương khoảng 19.000ha đất sản xuất nông nghiệp khép kín hoàn toàn.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>