Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang tiến hành phiên làm việc thứ Nhất

11/10/2023 | 08:34 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 10-10, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự gần 220 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 53.000 đoàn viên công đoàn và người lao động cả tỉnh.

Biểu quyết thông qua danh sách bầu Đoàn Chủ tịch đại hội.

Dự đại hội có ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Đỗ Hồng Vân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam.    

Tại phiên làm việc này, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Văn kiện Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang và ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động từ Đại hội công đoàn các cấp với Đảng, chính quyền và công đoàn cấp trên.

Cũng tại phiên làm việc này, đại hội còn thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X trình Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 và Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; thảo luận về các văn kiện Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Theo chương trình, Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Trong ngày làm việc thứ hai diễn ra vào ngày 11-10, đại hội sẽ tiến hành bầu cử Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 theo Đề án nhân sự đã được thông qua tại phiên làm việc thứ nhất.   

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>