Việt Nam xếp hạng 3 chung cuộc ở giải vô địch thế giới 2023

13/11/2023 | 20:33 GMT+7

Đội tuyển thể hình Việt Nam xếp hạng ba toàn đoàn tại giải vô địch thế giới 2023, sau Ấn Độ và Mông Cổ.

Tuyển Việt Nam có đợt thi đấu thành công cùng với các đội mạnh từ nhiều nước. Ảnh FBNV

Toàn đội đã có một giải đấu thành công khi giành 7 huy chương vàng.

Ngoài tấm huy chương vàng của lực sĩ Phạm Văn Mạch, 6 tấm huy chương vàng còn lại thuộc về Hồ Huy Bình (thể hình, hạng 70kg nam), Trần Bảo Quốc Vương (thể hình, hạng 65kg nam) và Nguyễn Thị Kim Dung (fitness nữ, chiều cao đến 1,65m), Trần Hoàng Duy Thuận - Bùi Thị Thoa (đôi nam nữ), Đinh Kim Loan (thể hình, hạng 55kg nữ), Phạm Văn Phước (dưới 1m60 nam).

Bênh cạnh đó, đội tuyển thể hình Việt Nam còn giành thêm 2 ngôi Á quân đồng đội nam và đồng nữ.

Điều đáng nói đây là lần đầu tiên thể hình Việt Nam giành được thứ hạng nội dung đồng đội nam tại giải thế giới.

Đội tuyển thể hình Việt Nam xếp hạng ba toàn đoàn sau Ấn Độ và Mông Cổ. Đây cũng là thứ hạng cao nhất của thể hình Việt Nam trong lịch sử tham dự giải đấu.

Tổng hợp

 

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>